Lực lượng gìn giữ hòa bình Canada hoạt động trở lại sau hơn 1 thập kỷ

Binh lính Canada đã chính thức bắt đầu thực hiện sứ mệnh giữ gìn hòa bình ở khu vực bất ổn miền Bắc Mali, đánh dấu sự trở lại của lực lượng gìn giữ hòa bình Canada sau hơn một thập kỷ.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Canada hoạt động trở lại sau hơn 1 thập kỷ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Global News)

Binh lính Canada đã chính thức bắt đầu thực hiện sứ mệnh giữ gìn hòa bình ở khu vực bất ổn miền Bắc Mali, đánh dấu sự trở lại của lực lượng gìn giữ hòa bình Canada sau hơn một thập kỷ.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, từ ngày 1/8, Canada triển khai lực lượng gồm 250 binh sỹ và 6 trực thăng vận tải để tiến hành sơ tán các cơ sở y tế ở phía Bắc Mali và tiếp quản công việc của lực lượng giữ gìn hòa bình Đức. Lực lượng gìn giữ hòa bình Canada sẽ thực hiện sứ mệnh tại Mali trong 12 tháng và đã bắt đầu triển khai quân từ đầu tháng 7 vừa qua tới trại Castor.

Phát biểu trong lễ nhận nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc ở Gao, Chỉ huy Lực lượng quân đội Canada tại Mali, Đại tá Chris McKenna, bày tỏ tự hào và vinh dự khi trở thành thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

[Canada từ chối đề nghị của LHQ về sớm triển khai quân tới Mali]

Canada bắt đầu tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc từ những năm 1950, nhưng không triển khai lực lượng trong hơn một thập kỷ qua. Tính đến đầu năm nay, Liên hợp quốc chỉ có 50 binh sỹ Canada làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình. Việc thực hiện sứ mệnh này ở Mali đánh dấu sự trở lại của quân đội Canada đến châu Phi lần đầu tiên kể sau từ nạn diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994 - thời điểm Ottawa dẫn đầu phái đoàn Liên hợp quốc tại đây.

Khu vực sa mạc ở miền Bắc Mali rơi vào kiểm soát của lực lượng Hồi giáo cực đoan và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda từ đầu năm 2012. Tuy nhiên, các nhóm này đã bị lực lượng quân đội do Pháp chỉ huy đánh bật kể từ khi quân đội Pháp triển khai nhiệm vụ tháng 1/2013. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn nhiều vùng ở Mali trong tình trạng bất ổn, nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng quân đội Mali, Pháp và Liên hợp quốc.

Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (MINUSMA) được triển khai tới Mali năm 2013 với khoảng 14.000 quân nhân và cảnh sát. Đây hiện là nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nguy hiểm nhất đối với Liên hợp quốc. Hơn 170 nhân viên Liên hợp quốc đã thiệt mạng tại nước này, trong đó 104 người thiệt mạng trong các vụ tấn công trả đũa của các tổ chức khủng bố, chiếm hơn một nửa số binh sỹ Liên hợp quốc bị giết hại trong cùng giai đoạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục