Lực lượng Iraq chiếm được "Vương quốc Hồi giáo" của IS ở Mosul

Quân Chính phủ Iraq đã chiếm được khu vực thánh đường lịch sử Grand al-Nuri ở thành phố Mosul - nơi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố là "Vương quốc Hồi giáo."
Lực lượng Iraq chiếm được "Vương quốc Hồi giáo" của IS ở Mosul ảnh 1Lực lượng Iraq tuần tra tại Mosul ngày 17/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/6, quân Chính phủ Iraq đã chiếm được khu vực thánh đường lịch sử Grand al-Nuri ở thành phố Mosul - nơi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố là "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng 3 năm trước đây.

Quân đội Iraq ra tuyên bố cho biết việc chiếm được thánh đường có từ thời trung cổ này là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với lực lượng Iraq vốn đang trải qua hơn 8 tháng chiến đấu nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Một tuần trước, IS đã cho nổ tung thánh đường Grand al-Nuri và tòa tháp biểu tượng của thánh đường này khi lực lượng Iraq được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào Mosul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục