Lực lượng IRGC của Iran bắt đầu tiến hành tập trận quy mô lớn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở khu vực miền Nam nước này trong ngày 22/12.
Lực lượng IRGC của Iran bắt đầu tiến hành tập trận quy mô lớn ảnh 1Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận. (Nguồn: tasnimnews)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở khu vực miền Nam nước này trong ngày 22/12.

Tư lệnh Lực lượng Bộ binh thuộc IRGC - ông Mohammad Pakpour - cho biết cuộc tập trận mang mật danh “Payambar-e Azam 12” (Nhà Tiên tri Vĩ đại 12) diễn ra ở đảo Qeshm, với sự tham gia của các đơn vị phản ứng nhanh và lực lượng đặc nhiệm thuộc các Lực lượng Bộ binh và Không quân IRGC.

[Iran khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu và thử tên lửa]

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu và do thám không người lái cùng các hệ thống radar và tên lửa sẽ được sử dụng trong cuộc diễn tập quân sự này.

Theo ông Pakpour, mục tiêu của cuộc tập trận là “các chiến dịch phòng thủ trên bộ, dưới nước và ven biển.”

Các lực lượng bộ binh thuộc IRGC đã bắt đầu các công tác chuẩn bị và huấn luyện cho cuộc tập trận này từ ngày 15/12 ở tỉnh Fars, miền Nam Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục