Lực lượng Israel trấn áp các nhà hoạt động nhân ngày lễ Nakba

Lực lượng an ninh Israel đã sử dụng vũ lực để giải tán những người tham gia tuần hành nhân ngày lễ Nakba khiến hàng chục người bị thương.
Lực lượng Israel trấn áp các nhà hoạt động nhân ngày lễ Nakba ảnh 1Cảnh sát Israel. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Ma'an của Palestine đưa tin các lực lượng an ninh Israel đã sử dụng vũ lực để giải tán những người tham gia cuộc tuần hành hàng tuần "Bilin" diễn ra ngày 15/5 khiến hàng chục người bị thương.

Các nhà hoạt động bao gồm của cả Palestine, Israel và quốc tế, đã đã tham gia cuộc tuần hành bắt đầu từ trung tâm của làng Bilin, giương cao các lá cờ Palestine và những tấm biển nhân dịp kỷ niệm ngày Nakba (Ngày thảm họa).

Các nguồn tin cho biết ít nhất 21 người bị thương ở khu vực Bờ Tây và Dải Gaza.

Người Palestine tiến hành các hoạt động kỷ niệm ngày Nakba vào ngày 15/5 hàng năm. Ngày này cách đây 67 năm, hơn 750.000 người Palestine đã phải bỏ chạy hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến tranh với Israel năm 1948 mà sau đó Israel đã tuyên bố lập quốc.

Số người này hiện nay đã tăng lên 4,8 triệu người, phần lớn đang sống ở Jordan, Syria, Liban và vùng lãnh thổ Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục