Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc được bổ nhiệm tư lệnh mới

Hàn Quốc ngày 10/4 đã công bố việc bổ nhiệm tư lệnh mới của lực lượng lính thủy đánh bộ nước này, trong khi vẫn hoãn việc cải tổ các vị trí chỉ huy hàng đầu của các quân binh chủng khác.
Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc được bổ nhiệm tư lệnh mới ảnh 1Thiếu tướng Jun Jin-goo. (Nguồn: yonhapnews.co.kr)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc, ngày 10/4 đã công bố việc bổ nhiệm tư lệnh mới của lực lượng lính thủy đánh bộ nước này, trong khi vẫn hoãn việc cải tổ các vị trí chỉ huy hàng đầu của các quân binh chủng khác cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 5 tới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Thiếu tướng Jun Jin-goo, hiện là Phó Tư lệnh lực lượng lính thủy đánh bộ, đã được thăng cấp lên Trung tướng và sẽ nắm quyền chỉ huy lực lượng này, thay Trung tướng Lee Sang-hoon sẽ kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 2 năm vào ngày 13/4.

Việc thay thế này không cần phải trải qua điều trần để được chấp thuận.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thường tiến hành thay các vị trí cấp cao vào tháng 4 hằng năm nhưng đã tuyên bố sẽ hoãn việc này lại đến sau cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 9/5 năm nay, một động thái được cho là để góp phần duy trì sự ổn định trong ban lãnh đạo quân sự trong bối cảnh chính quyền mới sắp được thành lập tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục