Lực lượng ly khai cáo buộc không quân Ukraine bắn hạ MH17

Lực lượng đòi liên bang hóa tại Ukraine cáo buộc rằng một máy bay tiêm kích của chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.
Lực lượng ly khai cáo buộc không quân Ukraine bắn hạ MH17 ảnh 1Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/7, lực lượng đòi liên bang hóa tại Ukraine đã cáo buộc rằng một máy bay tiêm tích của chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Thông cáo của chính quyền Cộng hòa nhân dân Lugansk tự phong cho biết: "Các nhân chứng đã chứng kiến máy bay chở khách Boeing 777 bị một máy bay chiến đấu của lực lượng Ukraine tấn công. Sau đó, máy bay Boeing này đã gãy làm đôi trên không trung và rơi xuống lãnh thổ Cộng hòa nhân dân Donetsk."

Cũng theo thông cáo trên, máy bay tiêm kích của Ukraine cũng đã bị bắn hạ sau đó. Một lãnh đạo của lực lượng đòi liên bang hóa ở Ukraine, ông Aleksander Borodai cũng đã cáo buộc lực lượng chính quyền Kiev đã bắn rơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia tại miền Đông nước này. Trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24, ông Borodai nói: "Có vẻ như đó đúng là một máy bay chở khách bị Không quân Ukraine bắn hạ."

Hãng thông tấn RIA của Nga cũng dẫn lời ông Alexander Boraday cho biết lực lượng đòi liên bang hóa Ukraine có thể chấp thuận ngừng bắn từ 2-3 ngày tại miền Đông nước này để cho phép công tác khôi phục tại địa điểm rơi máy bay Malaysia. Ông Boraday nói rằng lực lượng trên đang đàm phán với đại diện của chính quyền Kiev để cho phép các tổ chức quốc tiếp cận khu vực tai nạn.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/7 cho biết chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở khu vực phía đông Ukraine đang do du kích kiểm soát có khả năng đã bị bắn hạ.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng chiếc máy bay này bị bắn rơi và xác nhận rằng Không quân Ukraine không bắn bất kỳ mục tiêu nào trên bầu trời," ông Poroshenko nói trong một tuyên bố trên website của tổng thống.

Trong khi đó, lực lượng đòi liên bang hóa tại tỉnh Donetsk của Ukraine tuyên bố đã tìm thấy các hộp đen tại địa điểm chiếc Boeing 777 bị rơi. Lực lượng này đã tuyên bố sẽ gửi bốn hộp đen này về Moskva để kiểm tra.

Kênh truyền hình LifeNews của Nga tối 17/7 (theo giờ Moskva) đã công bố hình ảnh địa điểm chiếc máy bay Boeing 777 của hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine.

Kênh truyền hình Nga cho biết chiếc Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH17, bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã rơi gần làng Hrabovo, huyện Shakhtersk thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, cách biên giới với Nga 52km. Khu vực này thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Hãng tin AFP ngày 18/7 xác nhận không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào của chiếc máy bay hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở Ukraine sống sót. Phóng viên của hãng tin Reuters cũng đã tới hiện trường vụ việc và xác nhận đã nhìn thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay trên cùng nhiều thi thể.

Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết đã mất liên lạc với máy bay MH17 cất cánh từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay được hãng này xác nhận là trên không phận Ukraine. Cơ quan kiểm soát không lưu Ukraine cũng ra tuyên bố xác nhận phi hành đoàn chiếc máy bay này đã không hề thông báo về sự cố nào trong suốt chặng bay trên không phận Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục