Lực lượng ly khai ở miền Đông thả hai phóng viên Ukraine

Kênh truyền hình Hromadske TV cho biết ngày 2/7, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã thả 2 phóng viên thuộc kênh truyền hình Internet được Phương Tây hậu thuẫn này sau 2 ngày bắt cóc.
Theo AFP, kênh truyền hình Hromadske TV cho biết ngày 2/7, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã thả 2 phóng viên thuộc kênh truyền hình Internet được Phương Tây hậu thuẫn này sau 2 ngày bắt cóc.
Trước đó có tin phóng viên Anastasia Stanko và nhà quay phim Illya Bezkaravayny bị mất tích ở Lugansk, khu vực ở miền Đông Ukraine đang đòi độc lập khỏi Kiev cùng với khu vực Donestk và tìm cách sáp nhập vào Nga.
Hromadske TV dẫn lời phóng viên Stanko xác nhận: "Chúng tôi không bị đánh đập hay tra tấn mà chỉ bị hăm dọa."
Thủ lĩnh ly khai của Lugansk, ông Valery Bolotov cho biết các nhà báo trên được trả tự do sau khi lãnh đạo của 3 đài truyền hình nhà nước Nga đích thân can thiệp vào sáng 2/7.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin lãnh đạo của 3 đài này đã gửi thư cho ông Bolotov nói rằng những phóng viên này không đáng để giam giữ "bất chấp quan điểm (chính trị) của họ là gì".
Trước đó, ông Bolotov cáo buộc 2 phóng viên này hoạt động gián điệp và làm việc cho giới chức Ukraine.
Giao tranh nổ ra ở miền Đông Ukraine từ giữa tháng Tư vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 1 phóng viên ảnh Italy và một số phóng viên của cả Nga và Ukraine./.

Tin cùng chuyên mục