"Lực lượng Mỹ sẵn sàng ở lại Iraq thêm 10 năm"

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng George Casey ngày 26/5 nói rằng Lầu Năm góc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc các lực lượng chiến đấu có thể ở lại Iraq thêm 10 năm nữa, cho dù Mỹ đã thỏa thuận với Iraq sẽ rút hết toàn bộ quân đội Mỹ về nước vào năm 2012.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng George Casey ngày 26/5 nói rằng Lầu Năm góc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc các lực lượng chiến đấu có thể ở lại Iraq thêm 10 năm nữa, cho dù Mỹ đã thoả thuận với Iraq sẽ rút hết toàn bộ quân đội Mỹ về nước vào năm 2012.

Phát biểu trong một cuộc gặp với các nhà báo và chuyên gia phân tích chính sách từ các cơ quan nghiên cứu ở thủ đô Washington được mời với phạm vi hẹp, tướng Casey nói rằng trong bối cảnh thế giới vẫn nguy hiểm và đầy bất trắc, Lầu Năm góc phải có kế hoạch cho việc kéo dài các hoạt động chiến đấu và bình ổn trong hai cuộc chiến tranh, và đây là một phần trong cam kết của Mỹ về chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố ở Trung Đông.

Tướng Casey không nói rõ sẽ phân bổ các đơn vị chiến đấu như thế nào giữa hai chiến trường Iraq và Afghanistan. Ông cho biết Tướng Ray Odierno, Tư lệnh lực lượng bộ binh của Mỹ, đang chỉ đạo một nhóm nghiên cứu nhằm xác định nên giảm bao nhiêu quân số ở Iraq để vẫn đảm bảo hoạt động có hiệu quả ở đây.

Ông Casey cũng khẳng định những đánh giá của ông về cuộc chiến lâu dài ở Iraq không có ý trái ngược với chính sách của Tổng thống Barack Obama.

Ông Casey nhắc lại nhiều lần rằng ông không phải là người làm chính sách, nhưng quân đội đã chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng chiến đấu ở Iraq và Afghanistan trong nhiều năm. Theo ông, sẽ cần có 10 lữ đoàn cộng với các lực lượng chỉ huy và hậu cần phục vụ cho hai cuộc chiến tranh.

Tổng thống Obama có kế hoạch sẽ rút các lực lượng chiến đấu của Mỹ ở Iraq về nước vào năm 2010, đồng thời giữa Mỹ và Iraq đã ký thỏa thuận rút hết quân Mỹ vào năm 2012.

Mỹ hiện có khoảng 139.000 quân ở Iraq và 52.000 quân ở Afghanistan. Trong chiến dịch tranh cử, ông Obama cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Iraq càng sớm càng tốt và tập trung nguồn lực của Mỹ cho cái mà ông gọi là cuộc chiến quan trọng hơn ở Afghanistan.

Mới đây, Tổng thống Obama đã đồng ý sẽ đưa thêm khoảng 21.000 binh lính chiến đấu và chuyên gia huấn luyện tới Afghanistan trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục