Lực lượng NATO tại Ba Lan nâng cao mức sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng NATO đóng tại Szczecin (Ba Lan) đã nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu. Quyết định này được thông qua ngày 5/9 tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Newport, xứ Wales.
Lực lượng NATO tại Ba Lan nâng cao mức sẵn sàng chiến đấu ảnh 1Binh sĩ Mỹ tới Ba Lan tham gia lực lượng NATO (Nguồn: AFP)

Đài phát thanh Ba Lan ngày 6/9 cho biết lực lượng NATO đóng tại Szczecin (Ba Lan) đã nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu. Quyết định này được thông qua ngày 5/9 tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Newport, xứ Wales.  


Theo Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, quyết định này sẽ giảm bớt thời gian đối phó với nguy cơ. Ông nói: "Trước tiên, điều này cho thấy sự xuất hiện của các nhiệm vụ mới, liên quan tới biện pháp quan trọng của phòng thủ tập thể. Không phải với các sứ mệnh bên ngoài mà sứ mệnh viễn chinh vẫn là nhân tố chính trong việc chuẩn bị lực lượng. Nhiệm vụ hiện nay của lực lượng là bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên NATO". 

Hội nghị thượng đỉnh NATO cũng đã thông qua quyết định đặt trên lãnh thổ Ba Lan sở chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh đầu tiên của NATO. 

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở xứ Wales, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các quốc gia thành viên NATO có thể cung cấp vũ khí có độ chính xác cao cho nước này trên cơ sở song phương./


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục