Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan

Kịch bản của cuộc tập trận là ngăn chặn và tiêu diệt một đoàn xe của lực lượng vũ trang bất hợp pháp vượt biên giới với Afghanistan, tiến sâu vào miền Nam Tajikistan.
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 1Lễ diễu binh, diễu hành các lực lượng tham gia cuộc tập trận Tương tác 2021 của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tại thao trường Kharb-Maidon thuộc Cộng hòa Tajikistan. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tajikistan, ngày 23/10, tại thao trường Kharb-Maidon ở Cộng hòa Tajikistan, cách biên giới với Afghanistan chỉ 20km, nhóm Lực lượng phản ứng nhanh tập thể (CRRF) của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã diễn tập giai đoạn cuối và là giai đoạn chính của cuộc tập trận “Tương tác 2021.”

Đến dự khán sự kiện này có Tổng thư ký CSTO Stanislav Zas, Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan, ông Sherali Mirzo và Tư lệnh quân khu Trung tâm của Nga, Thượng tướng Alexander Lapin.

Kịch bản của cuộc tập trận là ngăn chặn và tiêu diệt một đoàn xe của lực lượng vũ trang bất hợp pháp vượt biên giới với Afghanistan, tiến sâu vào miền Nam Tajikistan.

Để ngăn kẻ địch giả định tiến sâu hơn vào khu vực tác chiến, các nhóm đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Nga và Tajikistan được đổ bộ bằng trực thăng Mi-8 xuống một cánh của phòng tuyến, yểm trợ cho thê đội CRRF.

Trong khi đó, máy bay cường kích Su-25 của Nga không kích bằng tên lửa vào kẻ thù tiến đến gần.

[Nga-Tajikistan tập trận chống các tay súng xâm nhập từ Afghanistan]

Trên tuyến phòng thủ, nhóm đại đội chiến thuật thuộc căn cứ quân sự 201 của Nga tại Tajikistan và một đại bộ binh cơ giới Tajikistan giao chiến với kẻ thù.

Pháo binh Nga và Tajikistan sử dụng phương pháp “bánh kẹp” tiêu diệt các "chiến binh" trên ôtô.

Để tiêu diệt xe bọc thép có khả năng di động cao của quân khủng bố, các binh sỹ sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của "kẻ thù" bị chặn đứng bởi đơn vị tên lửa phòng không vác vai Verba, trung đội pháo phòng không ZU-23 của căn cứ 201, cùng các tổ hợp phòng không của lực lượng vũ trang Tajikistan. 

Ngoài ra, quá trình tác chiến thực tế có sử dụng hỏa lực mạnh của pháo phun lửa phản lực bộ binh tầm xa. Cuộc diễn tập cũng lần đầu tiên sử dụng các khí tài mới như máy bay không người lái UAV Oplan-10, Eleron-3, hệ thống tác chiến điện tử hiện đại Borisoglebsk-2…

Các đơn vị tấn công đường không chiến thuật của lực lượng vũ trang Belarus và Kazakhstan thực hiện khoa mục đổ bộ bằng trực thăng chiến đấu-vận tải Mi-8, dưới sự yểm trợ của trực thăng tấn công Mi-24.

Các trực thăng Mi-24 của Nga hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị tấn công bằng chiến thuật “vòng quay trực thăng," vốn đã được sử dụng thành công ở Syria.

Ngoài ra, đơn vị đặc nhiệm Alpha cùng một đội cảnh sát đặc nhiệm Tajikistan thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn và giải phóng các điểm dân cư bị nhóm vũ trang chiếm đóng.

Cuộc tập trận chung của Lực lượng phản ứng nhanh tập thể CSTO được tổ chức tại thao trường Kharb-Maidon từ ngày 18-23/10 với sự tham gia của các lực lượng Nga, Tajikistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và một nhóm tác chiến Armenia.

Tổng cộng có 4.000 binh sỹ và hơn 500 thiết bị, khí tài tham gia./.

Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 2Các lực lượng tham gia diễu binh tại thao trường Kharb-Maidon thuộc Cộng hòa Tajikistan. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 3Các đơn vị đặc nhiệm của Nga và Kazakhstan tham gia cuộc tập trận Tương tác 2021 diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 4Cuộc tập trận Tương tác 2021 có sự tham gia của các lực lượng quân đội các nước Nga, Tajikistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 5Hàng trăm phương tiện thiết giáp, xe bọc thép được huy động tham gia cuộc tập trận Tương tác 2021. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 6Lực lượng đặc nhiệm khống chế và tiêu diệt nhóm khủng bố giả định. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 7Máy bay trực thăng đưa lực lượng đặc nhiệm đổ bộ xuống vị trí định trước. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 8Máy bay không người lái Eleron-3 được sử dụng để trinh sát các vị trí ẩn nấp của những kẻ khủng bố giả định. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 9Biên đội máy bay trực thăng tấn công Mi-24 của quân đội Tajikistan không kích vào vị trí cố thủ của những kẻ khủng bố giả định.
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 10Các lực lượng đặc nhiệm truy quét các vị trí cố thủ của quân khủng bố. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 11Biên đội máy bay cường kích Su-25 tham gia cuộc tập trận Tương tác 2021. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 12Sa bàn mô phỏng cuộc tập trận Tương tác 2021 tại thao trường Kharb-Maidon thuộc cộng hòa Tajikistan, cách đường biên giới với Afghanistan khoảng 20km. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 13Các phương tiện vũ khí và trang thiết bị điện tử hiện đại được các đơn vị chống khủng bố sử dụng trong quá trình tập trận. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 14Đội đặc nhiệm chống khủng bố trong biên chế quân đội Tajikistan. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO tập trận sát biên giới Afghanistan ảnh 15Đội đặc nhiệm chống khủng bố của quân đội Belarus tham gia tập trận Tương tác 2021. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục