Lực lượng phản ứng nhanh các nước châu Phi tập trận tại Uganda

Hơn 350 binh sĩ từ 13 nước thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh với khủng hoảng của châu Phi đã bắt đầu một cuộc tập trận chung tại một trung tâm quân sự thuộc thị trấn Jinja ở miền Đông Uganda.
Lực lượng phản ứng nhanh các nước châu Phi tập trận tại Uganda ảnh 1Lực lượng phản ứng nhanh các nước châu Phi tập trận tại Uganda. (Nguồn: Kampala Post)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 30/8, hơn 350 binh sĩ từ 13 nước thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh với khủng hoảng của châu Phi đã bắt đầu một cuộc tập trận chung với tên gọi “Utulivu Africa IV” tại một trung tâm quân sự thuộc thị trấn Jinja ở miền Đông Uganda.

Phó Chỉ huy Lực lượng Quốc phòng Uganda, Trung tướng Wilson Mbadi đã tuyên bố khai mạc đợt diễn tập kéo dài một tuần. Các nước tham gia đợt tập trận chung này bao gồm Algeria, Angola, Burkina Faso, Benin, Chad, Ai Cập, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Nam Phi, Sudan và Uganda.

[Hạm đội phương Bắc của Nga tập trận chống phá hoại ở Địa Trung Hải]

Người phát ngôn quân đội Uganda, Trung tá Deo Akiiki cho biết cuộc tập trận lần này nhằm mục đích trang bị cho quân đội các nước kỹ năng phối hợp tác chiến, đảm bảo an ninh và an toàn, nâng cao khả năng đối phó với các cuộc xung đột cũng như khủng hoảng tại châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục