Lực lượng phản ứng trên biển SNMG2 của NATO đến Tunisia

Nhóm thường trực trên biển số 2 của NATO (SNMG2) - lực lượng phản ứng trên biển của liên minh quân sự này ​- đã đến thủ đô Tunis của Tunisia nhằm tăng cường an ninh.
Lực lượng phản ứng trên biển SNMG2 của NATO đến Tunisia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: belgian-navy.be)

Theo THX, thông cáo báo chí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 24/8 cho biết Nhóm thường trực trên biển số 2 của NATO (SNMG2) - lực lượng phản ứng trên biển của liên minh quân sự này - đã đến thủ đô Tunis của Tunisia nhằm tăng cường an ninh biển và thúc đẩy sự hiện diện của NATO ở Địa Trung Hải.

SNMG2 gồm 4 tàu từ 3 quốc gia là khinh hạm Hamburg của Đức, tàu trợ chiến Cantabria và khinh hạm Santa Maria của Tây Ban Nha cũng như khinh hạm Yildrim của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ huy SNMG2, Chuẩn Đô đốc Klein khẳng định NATO muốn "duy trì đối thoại với Tunisia và các đối tác Địa Trung Hải, bởi khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với NATO."

Thông cáo đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm Tunis nói trên nằm trong khuôn khổ một loạt chuyến thăm ngoại giao định kỳ của SNMG2 tới các nước đồng minh và đối tác nhằm thể hiện sự có mặt của NATO trong khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục