Lực lượng phát tờ rơi đeo bám phụ huynh và sĩ tử

Tại cụm thi Cần Thơ, một lực lượng phát tờ rơi khá hùng hậu đã “phủ sóng” khắp các hội đồng thi trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng.
Trong ngày thi đầu tiên của đợt một kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay, tại cụm thi Cần Thơ, một lực lượng phát tờ rơi, tờ bướm khá hùng hậu đã “phủ sóng” khắp các hội đồng thi trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Các tờ rơi, tờ bướm chủ yếu chỉ truyền tải các thông tin quảng cáo, tiếp thị bán hàng khuyến mãi, địa ốc, thông báo chiêu sinh thi luyện thi đại học, cao đẳng năm 2013, thông tin tuyển sinh năm 2012 của trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trước hội đồng thi Khu II - trường Đại học Cần Thơ, các phụ huynh đang ngồi chờ con em mình dự thi liên tục nhận được các tờ quảng cáo.

Đa số tờ rơi quảng cáo cho các lò luyện thi cấp tốc với nội dung “Trung tâm luyện thi đại học thông báo chiêu sinh luyện thi Đại học, Cao đẳng năm 2013, với đội ngũ giáo viên có trình độ thạc sĩ đứng lớp, đảm bảo uy tín về chất lượng và đặc biệt có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.”

Bên cạnh các tờ rơi luyện thi cấp tốc, nhiều phụ huynh cũng được lực lượng phát tờ rơi tiếp cận chăm sóc “đặc biệt” bằng nhiều tờ bướm thông báo xét tuyển hệ Đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2012 của nhiều trường đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đa số thông tin quảng cáo trên các tờ bướm chủ yếu quảng cáo ngành học thế mạnh của các trường như điều dưỡng, dược, tài chính ngân hàng.

Bên cạnh các tờ rơi quảng cáo luyện thi, chiêu sinh, nhiều doanh nghiệp tại Cần Thơ dùng chiêu “độc” bằng cách thiết kế các thông tin quảng cáo, khuyến mãi như lắp đặt Internet; cài đặt nhạc chuông, nhạc chờ; bán điện thọai, laptop giá rẻ; thông tin du học thành cuốn sổ tay, chiếc quạt giấy đem tiếp thị tận tay cho các phụ huynh.

Tuy nhiên, nhiều tờ rơi, tờ bướm hay quạt giấy sau qua tay người nhà thí sinh, có người tận dụng dùng lót chỗ ngồi, cũng có người nhìn qua rồi ném bỏ xuống lòng lề đường.

Đến cuối giờ thi buổi sáng và buổi chiều, khi các thí sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi thì lực lượng phát tờ rơi lại ồ ạt xuất hiện trước các hội đồng thi. Nhiều thí sinh lẫn phụ huynh sau khi nhận các tờ rơi, tờ bướm không ngần ngại ném ngay xuống đường.

Mặc dù trước các hội đồng thi điều có lực lượng bảo vệ tham gia giữ gìn trật tự nhưng vẫn làm ngơ để đội phát tờ rơi tung hoành.

Sau khi thí sinh và phụ huynh ra về, trước cổng các hội đồng thi, tờ rơi tràn ngập trên đường đến nỗi nhiều công nhân vệ sinh đô thị đã được huy động làm công tác thu gom “sản phẩm” để lại./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục