Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đạt năng lực răn đe hạt nhân mới

Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev cho biết với số lượng vũ khí hiện đại ngày càng tăng, lực lượng này đang sở hữu năng lực răn đe hạt nhân mới.
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đạt năng lực răn đe hạt nhân mới ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev cho biết với số lượng vũ khí hiện đại ngày càng tăng, lực lượng này đang sở hữu năng lực răn đe hạt nhân mới. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda số ra ngày 28/5, ông Karakayev nhấn mạnh việc thực hiện các kế hoạch năm 2017 về hiện đại hóa vũ khí cho các đơn vị thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã gia tăng số lượng vũ khí hiện đại lên tới 66%, điều này cung cấp cho họ những năng lực mới về răn đe hạt nhân.

[Nga thử nghiệm thành công hơn 200 mẫu vũ khí mới tại Syria]

Ông còn cho hay Lực lượng tên lửa chiến lược đã nhận được số lượng lớn các thiết bị bổ sung, đảm bảo cho lực lượng này sử dụng trong hoạt động chiến dịch, bảo vệ và tác chiến. 

Trong những năm gần đây, Nga đã tích cực hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị quân sự của nước này.

Theo chương trình vũ trang nhà nước giai đoạn 2018-2027, các lực lượng vũ trang Nga được lên kế hoạch nâng cấp với kinh phí khoảng 20.000 tỷ ruble (352,3 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục