Lực lượng tên lửa chiến lược Nga hoàn toàn chuyển sang kỹ thuật số

Trong 4 năm qua, các hệ thống kỹ thuật số mới để truyền thông tin cho các khu vực đóng quân của các sư đoàn tên lửa đã được đưa vào trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga hoàn toàn chuyển sang kỹ thuật số ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Cục thông tin và truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong năm 2020, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), trong đó có các cơ sở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, đã hoàn toàn chuyển sang công nghệ kỹ thuật số để truyền thông tin.

Thông báo nêu rõ mục tiêu của việc cung cấp mẫu thiết bị liên lạc mới cho quân đội là giúp RVSN có thể chuyển đổi hoàn toàn sang các công nghệ kỹ thuật số hiện đại để truyền thông tin vào cuối năm 2020.

[Nga sắp hoàn tất việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat]

Trong 4 năm qua, các hệ thống kỹ thuật số mới để truyền thông tin cho các khu vực đóng quân của các sư đoàn tên lửa đã được đưa vào trang bị cho RVSN.

RVSN bao gồm 12 sư đoàn tên lửa được trang bị các hệ thống tên lửa chiến lược cơ động như UR-100N UTTH, Topol, Voevoda, Topol-M, Yars và Avangard./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục