Lực lượng thánh chiến muốn lập nhà nước ở biên giới Syria-Iraq

Những kẻ thánh chiến Hồi giáo đang cố thiết lập một nhà nước Hồi giáo do lực lượng này kiểm soát ở khu vực biên giới giữa Syria và Iraq.
Lực lượng thánh chiến muốn lập nhà nước ở biên giới Syria-Iraq ảnh 1Các tay súng ISIL tại địa điểm không được xác định. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Haaretz của Israel dẫn các nguồn tin khu vực ngày 21/5 cho biết những kẻ thánh chiến Hồi giáo đang cố thiết lập một nhà nước Hồi giáo do lực lượng này kiểm soát ở khu vực biên giới giữa Syria và Iraq.

Báo này dẫn lời nhà hoạt động Abdel Salam Hussein cho rằng: "Nhà nước này sẽ có tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL). Mục tiêu của họ là kết nối hai khu vực Syria và Iraq để dựng lên ISIL và sau đó sẽ tiếp tục mở rộng."

ISIL muốn kiểm soát tỉnh Deir al-Zor, giáp biên giới với Iraq và có nguồn dự trữ năng lượng phong phú.

Kể từ tháng Hai, ISIL đã triển khai 3.000 tay súng đến khu vực này, trong đó có rất nhiều tay súng đến từ các nước châu Âu, Tunisia và Saudi Arabia.

Trong một diễn biến liên quan, một báo cáo được đăng tải trên tờ Thời báo Phố Wall của Mỹ cùng ngày cho biết một nhóm do cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, ông Joseph E. Schmitz, đứng đầu hồi năm 2013 đã lên kế hoạch cung cấp cho lực lượng nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn đang hoạt động trong lãnh thổ Syria những loại vũ khí được mua bằng tiền của một hoàng thân Saudi Arabia.

Nhóm này đã đề nghị cung cấp 70.000 súng trường tấn công do Nga sản xuất và 21 triệu băng đạn cho lực lượng Quân Đội Syria Tự do (FSA).

Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã phải hủy bỏ do sự can thiệp của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục