Lực lượng trung thành Giáo sỹ Sadr thả con tin Mỹ

Lực lượng trung thành với Giáo sỹ Hồi giáo al-Sadr ở Iraq đã thả một người được cho là cựu binh sỹ Mỹ bị bắt và cầm tù 9 tháng qua.
Ngày 17/3, lực lượng trung thành với Giáo sỹ Hồi giáo Moqtada al-Sadr ở Iraq đã thả một người được cho là một cựu binh sỹ Mỹ đã bị lực lượng này bắt và cầm tù trong 9 tháng qua.

Người Mỹ nói trên được xác định là Randy Michael Hultz, xuất hiện trên truyền hình trong bộ đồng phục quân đội Mỹ, cùng hai nghị sỹ Quốc hội Iraq thuộc khối chính trị al-Sadr.

Trước báo giới, Hultz cho biết đã được điều tới Iraq vào năm 2003 và phục vụ 15 tháng trong quân đội, sau đó ở lại Iraq với tư cách dân sự đến tháng 6/2011 trước khi bị bắt cóc bởi các phần tử thuộc lực lượng Mehdi của Giáo sỹ al-Sadr, giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite và là một nhân vật chống Mỹ. Theo Hultz, trong 9 tháng bị giam giữ, ông ta đã bị di chuyển qua lại nhiều địa điểm tại Baghdad.

Nghị sỹ Maha al-Douri thuộc khối al-Sadr khẳng định việc trao trả binh sỹ trên là vì lý do nhân đạo và không hề có điều kiện trao đổi nào.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định phái bộ của Liên hợp quốc tại Iraq UNAMI đã chuyển công dân Mỹ nói trên cho đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, song không đưa thêm thông tin chi tiết.

Lực lượng Mehdi trung thành với giáo sỹ al-Sadr từng kiểm soát các vùng lân cận thủ đô Baghdad và miền Nam Iraq trước khi bị quân đội chính phủ và Mỹ đánh bại năm 2008. Sau đó, giáo sỹ Sa đã giải tán hầu hết lực lượng quân sự và tham gia chính trị. Hiện cánh chính trị của giáo sỹ này có 40 nghị sỹ trong Quốc hội.

Cùng ngày 17/3, Trung tâm Tình báo SITE của Mỹ chuyên giám sát các trang mạng cực đoan cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một học viện cảnh sát ở Baghdad ngày 19/2 vừa qua làm 15 người thiệt mạng và 21 người bị thương, vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad trong nhiều tuần qua.

Trong tuyên bố đăng trên một diễn đàn thánh chiến, nhóm ISI thuộc mạng lưới al-Qaeda cũng thừa nhận đã thực hiện 29 vụ tấn công ở Baghdad trong thời gian từ 13-29/2.

Bạo lực tại Iraq đã giảm nhiều so với thời kỳ cao điểm hồi năm 2006-2007, song các vụ tấn công vẫn thường xuyên diễn ra. Theo các con số chính thức, riêng tháng Hai vừa qua có hơn 150 người Iraq thiệt mạng trong các vụ tấn công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục