Lục quân Ấn Độ tiếp nhận hệ thống radar định vị vũ khí Swati

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar tuyên bố việc triển khai hệ thống radar định vị vũ khí Swati sẽ làm giảm các vụ bắn pháo qua biên giới.
Lục quân Ấn Độ tiếp nhận hệ thống radar định vị vũ khí Swati ảnh 1Hệ thống radar định vị vũ khí Swati. (Nguồn: IDRW)

Mạng IANS đưa tin ngày 2/3, hệ thống radar định vị vũ khí Swati của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã chính thức được bàn giao cho lực lượng Lục quân nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar tuyên bố việc triển khai hệ thống radar này sẽ làm giảm các vụ bắn pháo qua biên giới.

Các nguồn tin cho biết 4 radar được triển khai dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) để thử nghiệm đã cho thấy tính hiệu quả của chúng vì hỏa lực đạn pháo từ phía Pakistan đã giảm kể từ khi chúng được triển khai. Hiện Lục quân Ấn Độ đã đặt hàng 30 hệ thống radar này.

Hệ thống radar do DRDO phát triển nêu trên có thể xác định nhanh chóng và chính xác vị trí pháo của kẻ thù. Nó cũng có khả năng làm nhiệm vụ dẫn đường cho khẩu pháo được gắn với nó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục