Lục quân của Ấn Độ và Kazakhstan sắp tập trận chung ở khu vực Otar

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 4/9, cuộc tập trận chung giữa lục quân nước này và Kazakhstan mang tên Kazind sẽ tổ chức trong thời gian từ 10-23/9 tới, ở khu vực Otar của Kazakhstan.
Lục quân của Ấn Độ và Kazakhstan sắp tập trận chung ở khu vực Otar ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 4/9 ra thông cáo báo chí cho biết cuộc tập trận chung giữa nước này và Kazakhstan mang tên Kazind sẽ được tổ chức giữa lực lượng Lục quân hai nước trong thời gian từ 10-23/9 tới, ở khu vực Otar của Kazakhstan.

Đây là cuộc tập chung lần thứ ba giữa hai nước có lịch sử hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng.

Cuộc tập trận lần thứ hai đã được tổ chức ở Ấn Độ hồi năm ngoái.

Cuộc tập trận này nhằm xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ giữa lực lượng Lục quân hai nước và trao đổi kỹ năng cũng như kinh nghiệm song phương.

Kinh nghiệm cũng như chuyên môn phong phú của binh sỹ Ấn Độ trong các chiến dịch chống nổi loạn có tầm quan trọng đặc biệt đối với Lục quân Kazakhstan.

Hoạt động tập trận chung lần này sẽ đem lại sự hợp tác quốc phòng lớn hơn nữa giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục