Lục quân Mỹ cắt giảm 40.000 binh sỹ trong vòng hai năm tới

Tờ USA Today đưa tin trong vòng 2 năm tới, Lục quân Mỹ có kế hoạch cắt giảm 40.000 quân cùng 17.000 nhân viên dân sự.
Binh sỹ Mỹ tham gia tập trận Đại bàng non ở Pocheon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 7/7, tờ USA Today đưa tin trong vòng 2 năm tới, Lục quân Mỹ có kế hoạch cắt giảm 40.000 quân cùng 17.000 nhân viên dân sự.

Biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới cả các vị trí trong nước lẫn nước ngoài của lực lượng này.

Động thái trên sẽ giảm quy mô lực lượng thường trực của Lục quân Mỹ từ 490.000 quân xuống còn khoảng 450.000 quân, mức thấp nhất kể từ trước khi Mỹ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.

Kế hoạch cắt giảm quân số lục quân trên được thông báo lần đầu tiên hồi tháng 2/2014 khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Chuck Hagel công bố ngân sách Lầu Năm Góc cho tài khóa 2015.

Số quân cắt giảm này cũng từng được đề cập trong báo cáo quốc phòng 4 năm một lần của Lầu Năm Góc năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục