Lùi xe, chạy ẩu làm chết người trên Quốc lộ 1A

Ngày 7 và 8/10, trên Quốc lộ 1A thuộc TP.Hồ Chí Minh xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết người do xe ôtô lùi và chạy ẩu.
Rạng sáng 8/10, tại số nhà 262 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, một xe ôtô lùi xe không an toàn đã đụng vào một xe gắn máy đang lưu thông gây tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Vụ tai nạn xảy ra khi anh Nguyễn Quốc Ái (26 tuổi, quê Khánh Hòa) đi xe gắn máy chở chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (24 tuổi, trú quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đến địa điểm trên đã đụng vào xe ôtô do Mai Ngọc Nam (31 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển đang lùi xe phía trước ở phần đường dành cho xe gắn máy lưu thông. Hậu quả làm Ái và Tuyến chết trên đường đi cấp cứu. Theo nhận định ban đầu, do xe ôtô lùi xe không đảm bảo an toàn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/10, một vụ tai nạn giao thông khác tại ngã tư Bà Điểm trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng.

Xe ben biển số 60K-9479 của công ty đá Hóa An 1 chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Lạc về ngã tư An Sương, khi đến giao lộ Phan Văn Hớn (ngã tư Bà Điểm), trong lúc xe đang dừng đèn đỏ thì bị xe ben biển số 61L-2007 húc mạnh từ phía sau và kẹp chặt một xe gắn máy.

Tai nạn làm người đi xe gắn máy là anh Lê Ý Tưởng (35 tuổi, quê Bình Định) chết tại chỗ, con trai của anh là Lê Thanh Thủy (3 tuổi) ngồi phía sau văng ra ngoài bị thương nặng, tài xế của chiếc xe ben húc vào và phụ xe cũng bị thương, nằm kẹt cứng trong cabin. Tại hiện trường, đầu chiếc ben húc vào bị bẹp dúm, chiếc xe máy nằm giữa 2 xe ben. Tai nạn đã gây ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 1A./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục