Luis Suarez bị cấm thi đấu hết World Cup 2010

Luis Suarez của Uruguay đã phải chia tay với World Cup 2010 khi FIFA quyết định nâng án phạt cấm thi đấu hết giải với cầu thủ này.
Tuyển Uruguay tưởng như đã thở phào nhẽ nhõm khi Hội đồng Hội đồng World Cup 2010 chỉ cấm tiền đạo Luis Suarez thi đấu một trận, nhưng họ đã mừng hụt khi Suarez bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra quyết định cấm thi đấu thêm một trận (ngoài trận bán kết với Hà Lan dĩ nhiên bị treo giò do nhận thẻ đỏ).

Trong trận đấu với Ghana ở vòng tứ kết, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã có cú “đập bóng chuyền” cứu một bàn thua mười mươi ngay trên vạch vôi cho đội nhà.

Sau tình huống đó, Suarez nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Gyan bên phía Ghana sút hỏng quả 11m đúng phút cuối của hiệp phụ thứ 2, để rồi trên chấm phạt đền, họ thất bại trước Uruguay.

Suarez đã trực khóc ngay sau khi bị đuổi khỏi sân, thế nhưng đến khi Gyan sút hỏng, anh lại nhẩy cẫng lên như thể vừa lập công lớn. Không những thế, sau khi trận đấu kết thúc, anh còn được các đồng đội công kênh chúc mừng, còn báo chí Uruguay thì ca ngợi đôi tay vàng ấy, thậm chí còn cảm ơn Suarez nồng nhiệt.

Huấn luyện viên Oscar Tabarez cũng lập tức phản ứng sau khi biết tin Suarez bị cấm thi đấu thêm một trận, đồng nghĩa với anh sẽ vắng mặt ngay cả khi Uruguay có lọt vào được trận chung kết: “Phán xét không phải là việc của tôi, mà là trách nhiệm của Ủy ban kỷ luật. Thế nhưng theo ý tôi, việc tăng nặng án phạt như thế là phóng đại vấn đề.” Suarez, người đã có 3 bàn ở World Cup lần này, thì tỏ vẻ chấp nhận, dù anh vẫn cảm thấy án phạt là khắc nghiệt: “Việc tôi bị đuổi khỏi sân là xứng đáng”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục