Lung linh đêm hội truyền thống Cố đô Hoa Lư 2013

Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư năm 2013 đã chính thức khai mạc, là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng.
Tối 17/4 (tức 8/3 Âm lịch), Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư năm 2013 đã chính thức khai mạc nhân kỷ niệm 1.045 năm (968 - 2013) Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, xây dựng nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên tại Việt Nam và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng.

Trong 12 năm ở ngôi vị Hoàng đế (968 - 979) của một nước độc lập tại kinh đô Hoa Lư, vua Đinh Tiên Hoàng đã dựa vào địa hình núi non hùng vĩ để đắp thành, đào hào, xây dựng cung điện lộng lẫy, kiên cố.

Vua Đinh Tiên Hoàng đã lập nên một triều đình có thiết chế vững vàng, sắp đặt lại chính quyền từ Trung ương đến địa phương, xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh, chú trọng khai khẩn đất đai, phát triển kinh tế, văn hóa nghệ thuật.

Bí thư Huyện ủy Hoa Lư Nguyễn Sỹ Trí nhấn mạnh lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư nhằm ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của ông cha, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đây còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, tích cực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Ninh Bình, đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân địa phương, du khách đã tham gia lễ rước nước từ sông Hoàng Long về đền vua Đinh và hòa mình vào không khí lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc như thi chèo thuyền, làm mâm ngũ quả tiến Vua, thi hát chèo, đấu vật dân tộc, đánh cờ người, trưng bày cổ vật thời Đinh-Lê, triển lãm thư pháp và ảnh nghệ thuật ấn tượng Ninh Bình…

Quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư lung linh trong đêm hội. Tiếng trống khai hội ngân vang, chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lễ đăng quang “Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, bà con xa gần về dự hội, tham gia lễ cầu siêu và hội hoa đăng mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm nay, Ban Tổ chức đã di dời toàn bộ lều quán bán hàng ra ngoài khu vực tổ chức lễ hội.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, bảo vệ trật tự cũng được tăng cường để phân luồng, điều tiết giao thông, sắp xếp xe tại các bến bãi; chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định về việc bán hàng, chèo kéo khách, ăn xin, chụp ảnh, các dịch vụ vui chơi giải trí, cờ bạc trá hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân tham quan, vui hội./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục