Luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nạn nhân da cam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cảm thông và dành sự quan tâm đặc biệt cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cảm thông và dành sự quan tâm đặc biệt cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 
 
Ngày 3/12, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao hoạt động của VAVA trong 5 năm qua đã “góp phần xoa dịu nỗi đau da cam của các nạn nhân,” đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để thúc đẩy dư luận trong nước và quốc tế giúp đỡ, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống và trong cuộc đấu tranh đòi công lý. 
 
“Đảng, Nhà nước và các ngành cũng đã, đang và sẽ làm hết sức mình vì nạn nhân để họ được cải thiện về cuộc sống và sức khỏe,” Phó Thủ tướng nói. 
 
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAVA Trần Xuân Thu cho biết, trong 5 năm qua, với 86 tỷ đồng hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Hội đã giúp hàng trăm ngàn nạn nhân được xây mới và sửa chữa nhà, được hỗ trợ sản xuất, chăm sóc sức khỏe và những chăm sóc tinh thần khác.
 
Liên quan đến vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ, ông Thu cho rằng đây là vụ kiện dân sự phức tạp có liên quan đến hàng triệu nạn nhân và chưa có tiền lệ trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ. Do vậy, cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng VAVA sẽ "tiếp tục tiến hành đấu tranh đến cùng để giành công lý cho các nạn nhân Việt Nam,” ông Thu khẳng định. Hiện vụ kiện đang được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ. 
 
Nhiều đại biểu quốc tế đến từ các tổ chức phi chính phủ của Anh, Pháp, Mỹ cũng phát biểu tại đại hội, bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng các nạn nhân trong vụ kiện này. 
 
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được Đại hội bầu làm Chủ tịch mới của VAVA. 
 
Theo số liệu của VAVA, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó chứa 336 kg dioxin - loại chất độc nhất trong số các chất độc mà loài người đã tìm ra được cho đến nay. 
 
Đây là cuộc chiến tranh hoá học có quy mô lớn nhất và kéo dài ngày nhất trong lịch sử nhân loại, để lại hậu quả vô cùng nặng nề và lâu dài cho con người, môi trường, sinh thái Việt Nam. Đã có hàng triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc này, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam./. 
 
Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục