Lượng đăng ký sở hữu trí tuệ tiếp tục tăng năm 2011

Năm 2011, số lượng đăng ký bằng sáng chế trên toàn cầu đã đạt kỷ lục là 2,14 triệu, tăng 7,8%, vượt mức tăng trưởng 7% của năm 2010.
Theo Báo cáo về “Chỉ số Sở hữu trí tuệ thế giới 2012” (World Intellectual Property Indicators 2012) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 11/12/2012, tại Geneva, mặc dù nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn nhưng số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) tiếp tục tăng mạnh trong năm 2011.

Theo số liệu trong báo cáo, Việt Nam thuộc top 25 nước có số lượng đăng ký nhãn hiệu và các giải pháp hữu ích nhiều nhất thế giới.

Trong năm 2011, số lượng đăng ký bằng sáng chế trên toàn cầu đã đạt kỷ lục là 2,14 triệu, tăng 7,8%, vượt mức tăng trưởng 7% của năm 2010. Ngoài ra, số lượng đăng ký các giải pháp hữu ích đạt 670.700, tăng 35% so với 2010, kiểu dáng công nghiệp cũng tăng trưởng 16%. Số lượng đăng ký nhãn hiệu đã ghi nhận kỷ lục mới với 4,2 triệu yêu cầu, tăng 13,3% so với năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo nói trên, Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry nhấn mạnh: “Sự tăng trưởng số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ là nguồn động viên rất lớn cho nền kinh tế thế giới tăng trưởng và phát triển trong tương lai.”

Lần đầu tiên Trung Quốc vượt Hoa Kỳ, vươn lên dẫn đầu về số lượng đăng ký bằng sáng chế trong năm 2011. Trước đó, nước này đã dẫn đầu thế giới về số lượng đăng ký các giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

Trong năm 2011, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc (SIPO) đã nhận được 526.412 yêu cầu đăng ký bằng sáng chế (chiếm khoảng ¼ tổng số đăng ký trên thế giới) trong khi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) nhận được 503.582 yêu cầu và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) chỉ nhận được 342.610 đăng ký. Báo cáo cho biết trong khoảng 100 năm trở lại đây, vị trí số một này luôn thuộc về Đức, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ.

Những phát minh liên quan đến truyền thông kỹ thuật số đã tăng trưởng đều đặn 8,1 %/năm trong giai đoạn 2006-2011. Lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực có số lượng đăng ký sáng chế nhiều nhất với 126.897 yêu cầu. Đức và Hoa Kỳ là đứng đầu về số đăng ký sáng chế trong lĩnh vực năng lượng địa nhiệt và năng lượng gió.

Theo Tổng giám đốc WIPO, có khoảng 2/3 số đăng ký được cấp bằng sáng chế. Hiện Nhật Bản dẫn đầu danh sách được cấp bằng sách chế, đứng thứ hai Hoa Kỳ./.   

Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục