Lượng du khách đến Nhật Bản giảm 3 tháng liền

Do ảnh hưởng của trận động đất-sóng thần và sự cố Nhà máy Fukushima 1, lượng khách đến Nhật Bản giảm liên tục trong 3 tháng liền.
Khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản trong tháng Năm giảm 50,4%, khoảng 358.000 người, so với cùng kỳ năm 2010.

Do ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần Đông Bắc Nhật Bản và sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, lượng khách trong tháng Tư vừa qua giảm 62,5% so với và tính đến nay là giảm liên tục trong 3 tháng liền. Điều này cho thấy, du khách quốc tế vẫn lưỡng lự khi quyết định viếng thăm xứ sở hoa anh đào.

Tổng cục du lịch Nhật Bản, một cơ quan hành chính độc lập,ngày 16/6 đã chính thức thông báo số lượng du khách quốc tế đến Nhật giảm một nửa, cụ thể khách Hong Kong giảm 71,6%, Hàn Quốc 58,3%, Trung Quốc 47,8%, Đài Loan 40,4% và Mỹ là 37,8%.

Tuy nhiên, Cơ quan này đã quyết định nối lại một phần các tour du lịch đến Nhật Bản, vốn bị trì hoãn từ giữa tháng Ba, đồng thời cũng nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về nhập cảnh vào Nhật./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục