Lượng FDI vào Hàn Quốc trong quý 1/2016 tăng gần 20%

Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Hàn Quốc trong quý Một năm nay đã tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4,24 tỷ USD.
Lượng FDI vào Hàn Quốc trong quý 1/2016 tăng gần 20% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: techcrunch.com)

Theo thông cáo báo chí của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào nước này trong quý Một năm nay đã tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,24 tỷ USD, nhờ số vốn đầu tư cam kết của Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc gia tăng.

Tuy nhiên, theo thông cáo trên, lượng FDI được giải ngân trong 3 tháng đầu năm nay lại giảm 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,83 tỷ USD.

Số vốn FDI mà các nước EU cam kết với Hàn Quốc đã tăng hơn 5 lần trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 1,76 tỷ USD, trong khi lượng FDI cam kết của Trung Quốc tăng 7 lần lên 380 triệu USD.

Ngược lại, FDI của Mỹ giảm 56,2% xuống còn 55 triệu USD và của FDI Nhật Bản giảm 44,4% xuống mức 160 triệu USD.

Lượng FDI được cam kết rót vào ngành chế tạo của Hàn Quốc tăng hơn 2,26 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,3 tỷ USD, còn FDI vào ngành dịch vụ giảm 0,6% xuống còn 2,95 tỷ USD, qua đó phản ánh phần nào chiều hướng phục hồi trong hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng trước giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng sụt giảm thứ 15 liên tiếp.

Tuy nhiên, mức giảm đó vẫn thấp hơn mức giảm 12,2% trong tháng 2 và mức giảm 18,8% được ghi nhận trong tháng 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục