Lượng hành khách quốc tế đi, đến Hàn tăng kỷ lục

Lượng hành khách quốc tế đi và đến Hàn Quốc đạt mức kỷ lục trong quý 3 với gần 13 triệu lượt người, tăng 10,4% so cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu thống kê của Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải Hàn Quốc mới công bố cho thấy số lượng hành khách đi (chủ yếu là Nhật Bản và Trung Quốc) và đến xứ sở kim chi trên các chuyến bay quốc tế đã đạt mức cao kỷ lục trong quý 3 với 12,95 triệu lượt người, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Bộ trên, việc tăng đột biến nói trên xuất phát từ nhu cầu đi nghỉ ở nước ngoài trong dịp cuối hè và các ngày nghỉ lễ truyền thống kéo dài ở cả Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng cho thấy với 7 ngày nghỉ lễ của người dân Trung Quốc (từ 30/9 đến 6/10), số lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục 125.000 người, cao hơn mức dự báo ban đầu là 100.000 người.

Lượng hành khách đi các quốc gia Đông Nam Á cũng đạt 3,93 triệu người, mức cao nhất của các chặng bay quốc tế.

Riêng lượng hành khách đi Australia ở mức cao nhất 428.904 người, tăng 13,6% so với cùng thời điểm quý III/2011.

Tiếp đến là số lượng hành khách đi Nhật Bản và Trung Quốc tăng theo thứ tự 12,7% và 11,9%.

Theo đó, số lượng hành khách sử dụng các chuyến bay quốc tế đi và đến Hàn Quốc trong quý III đã tăng đều theo các năm, cụ thể năm 2010 là 10,76 triệu người, năm 2011 là 11,73 triệu người và năm 2012 là 12,95 triệu người.

Một quan chức của Bộ trên cho biết thêm rằng “Số lượng hành khách sử dụng các chuyến bay quốc tế đi và đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong Quý IV do dịp nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc năm nay kéo dài và sức hút của Liên hoan phim quốc tế tổ chức tại thành phố cảng Busan”./.

Anh Nguyên/ Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục