Dân ùn ùn rời đô, các cửa ngõ tắc nghẽn

Lượng hành khách rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh

Cửa ngõ đi miền Tây sáng 30/4 đã đông nghẹt các loại xe trong khi Quốc lộ 1A (đoạn huyện Bình Chánh, cầu Bình Điền) từ 5-6 giờ sáng đã diễn ra cảnh ách tắc.
Lượng hành khách rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh ảnh 1Người dân đợi xe. Ảnh minh họa. (Nguồn: Việt Hùng/Vietnam+)

Sáng 30/4, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, lượng hành khách rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng mạnh khiến tình trạng ùn tắc xảy ra ở nhiều nơi.

Cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây buổi sáng đã đông nghẹt các loại xe. Quốc lộ 1A (đoạn huyện Bình Chánh, cầu Bình Điền) từ lúc 5-6 giờ sáng đã diễn ra cảnh ách tắc.

Tại bến xe miền Tây, tính đến trưa ngày 30/4 vẫn còn tập trung nhiều người mua vé. Theo phản ánh của nhiều hành khách, họ đã phải ra bến xe chờ hơn một tiếng để mua vé, rất mất thời gian, đặc biệt là tuyến về Bến Tre.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Tâm 9Trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây) cho biết hôm nay lượng khách qua bến tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Ngay trong hôm nay, bến xe đã điều động thêm hàng chục xe buýt phục vụ hành khách nên không có chuyện hành khách chờ lâu mới mua được vé về quê.

Tại bến xe miền Đông, lượng khách tập trung khá đông đúc, chủ yếu đến bến để lên xe về quê chứ không còn nhiều người đến mua vé. Các hãng xe về các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai đã hết sạch vé từ 3-4 ngày trước.

Theo ông Thượng Thanh Hải (Phó Giám đốc bến xe miền Đông), trong sáng 30/4 lượng khách đến đông do kẹt xe, các xe quay vòng đón khách tại bến nhưng đến dần trưa thì vãn ra. Trong sáng nay, bến xe đã tăng cường 20 xe buýt để giải tỏa hành khách. Do lượng người gửi xe máy qua đêm tại bến quá đông trong khi diện tích bãi gửi xe không đáp ứng đủ nên xảy ra cảnh nhiều người nhưng không thể gửi xe máy tại bến, gây cảnh hỗn loạn cục bộ.

Dự kiến lượng hành khách qua bến xe miền Đông tăng trong các ngày cao điểm 29/4, 30/4 và 1/5, có thể đạt 41.000 lượt/ngày. Còn tại bến xe miền Tây, dự kiến lượng khách giảm 5-8% so với năm 2013. Ngày cao điểm 30/4, 1/5 có thể đạt từ 41.000- 43.000 khách/ngày.

Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm tuyền từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Hầu hết từ ngày 29/4, các nhà xe hoạt động tại bến xe miền Đông và bến xe miền Tây đã áp dụng mức phụ thu 40% giá vé ngày thường.

Còn theo ông Trương Ngọc Thu (Phó Tổng Giám đốc Công ty Phương Trang), dịp 30/4 và 1/5, Công ty đã tăng 40 xe về các tỉnh miền Tây như Rạch Giá-Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ… Giá vé không đổi so với ngày thường.

Trong khi đó, trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí, Vietnam Airlines khuyến cáo, trong dịp cao điểm 30/4-1/5, để tránh tình trạng quá tải tại các sân bay, hành khách nên có mặt tại sân bay sớm khoảng 3 tiếng trước giờ khởi hành để đảm bảo việc làm thủ tục lên máy bay được thuận lợi.

Cũng theo Vietnam Airlines, từ ngày 6/5, hãng sẽ tăng cường kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân của hành khách với thẻ lên tàu bay trước khi lên máy bay tại các Cảng hàng không trong nước. Để việc kiểm tra đối chiếu được thực hiện đúng quy trình, quy định, Vietnam Airlines đề nghị hành khách chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ tùy thân cùng thẻ lên máy bay tại cửa ra máy bay hoặc vị trí kiểm tra mà hãng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục