Lượng hành khách tới châu Âu của Qantas tăng vọt

Số hành khách đặt vé bay tới châu Âu của hãng Qantas Airways đã tăng gấp 6 lần kể từ khi hãng này ký thỏa thuận với hãng Emirates.
Số hành khách đặt vé bay tới châu Âu của hãng hàng không Qantas Airways đã tăng lên gấp sáu lần kể từ khi hãng này ký thỏa thuận đối tác toàn cầu với hãng Emirates.

Thỏa thuận này mới bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 31/3/2013. Với thỏa thuận chia sẻ đường bay mới, hãng Qantas hiện có hơn 30 điểm đến tại châu Âu.

Giám đốc điều hành của Qantas, ông Alan Joyce cho biết đến nay đã có 210.000 vé đã được đặt qua mạng liên kết tính từ khi các đượt khuyến mãi được áp dụng hơn 2 tháng trước.

Hãng Qantas đặt hy vọng đạt được mục tiêu đưa phân khúc kinh doanh đường bay quốc tế vốn đang thua lỗ tới có lợi nhuận vào năm 2015.

Thỏa thuận với Emirates giúp hãng Qantas cắt được dịch vụ tới Frakfurt (Đức), đồng thời mở ra đường bay mới từ Dubai (UAE) tới London (Anh).

Đường bay từ UAE tới Anh nhận được sự quan tâm chú ý lớn của khách hàng trong khu vực, kể cả từ Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ và Malaysia -những quốc gia vốn trước đây không phải là thị trường truyền thống của Qantas.

Ông Joyce cho rằng thỏa thuận với hãng Emirates là thỏa thuận chiến lược quan trọng nhất trong lịch sử của Qantas.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Vận tải Anthony Albanese đánh giá thỏa thuận giữa Qantas và Emirates sẽ giúp ngành du lịch của Australia thu được tới 34 tỷ AUD.

Ông Albanese cho hay: "Cộng đồng Australia cũng sẽ được hưởng lợi nhờ liên kết giữa hai hãng hàng không. Do đó, chính phủ Australia đặc biệt quan tâm chú ý tới thỏa thuận đối tác này"./.

Quang Minh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục