Lượng khách du lịch đến Philippines tăng mạnh

Bộ Du lịch Philippines cho biết số khách du lịch đến nước này nửa đầu năm nay đạt 2,14 triệu lượt, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu của Bộ Du lịch Philippines cho biết số khách du lịch đến Philippines trong nửa đầu năm nay đạt 2,14 triệu lượt, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này có hơn 150.700 lượt khách du lịch đến từ Trung Quốc, đứng sau Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Các tour du lịch từ Trung Quốc tới Philippines được nối lại từ ngày 19/10 vừa qua sau hơn năm tháng bị gián đoạn do tranh cãi về chủ quyền đối với bãi đá ngầm ở Biển Đông mà Philippines gọi là Scarborough, còn Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.

Bộ trưởng Du lịch Philippines Ramon Jimenez cho biết lượng du khách quốc tế đến Philippines trong cả năm 2012 dự kiến sẽ tăng 18% so với năm 2011 và có khả năng đạt mốc 4,5 triệu lượt.

Ông Jimenez lý giải mục tiêu này hoàn toàn có thể được vì mùa cao điểm du lịch ở Philippines rơi vào nửa cuối năm.

Hồi tháng Năm, Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm du lịch tới Philippines khiến nhiều công ty du lịch Trung Quốc phải hủy bỏ các tour đến quốc gia Đông Nam Á này, cho dù Bộ Ngoại giao Philippines lưu ý rằng "vấn đề Biển Đông không phải là tất cả trong quan hệ song phương, và Philippines vẫn là một đất nước an toàn, mến khách mặc dù căng thẳng về tranh chấp chủ quyền gia tăng."

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục