Lượng khách du lịch đến Tây Ban Nha tăng kỷ lục

Trong tháng 10 năm nay, lượng khách du lịch đến Tây Ban Nha đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái với mức kỷ lục 5.475.000 lượt người.

Theo cuộc thăm dò của Frontur, lượng khách du lịch đến Tây Ban Nha đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5.475.000 lượt trong tháng 10/2013.

Đức, Pháp, Anh và các nước Bắc Âu đã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng mới này, trong đó hơn 1 triệu khách du lịch Đức đến thăm Tây Ban Nha vào tháng Mười (chiếm khoảng 18,9%) và tăng 10,9% so với tháng 10/2012.

Vương quốc Anh đứng đầu danh sách trong tháng Mười với tổng cộng 1,3 triệu khách du lịch, tăng 5,8%.

Trong 10 tháng đầu năm nay, số du khách đến Tây Ban Nha cũng tăng lên mức cao mới đạt 54,3 triệu lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp chính vào mức tăng này là các nước Bắc Âu và Vương quốc Anh.

Tính đến nay, có hơn 4 triệu du khách từ các nước Bắc Âu đến thăm Tây Ban Nha, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ đầu năm đến nay, hơn 8,8 triệu người Đức đã đến thăm Tây Ban Nha, tăng 4,7% so với cùng năm ngoái. Từ giữa tháng Giêng cho đến tháng Mười, có khoảng 8,5 triệu khách du lịch Pháp đã đi đến Tây Ban Nha, tăng 6,4% và chiếm 15,6% thị phần.

Trong khi đó, lượng khách du lịch Italy tiếp tục xu hướng giảm kể từ tháng 10/2011 với mức giảm 6,8% trong tháng 10/2013. Trong 10 tháng đầu năm nay, du khách Italy đến Tây Ban Nha đã giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,9 triệu lượt.

Frontur bắt đầu tiến hành thăm dò kể từ năm 1995 và các số liệu được dựa trên bản dự thảo chi nhánh tổng công ty thông tin du lịch và nghiên cứu thuộc Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Du lịch Tây Ban Nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục