Lượng khách du lịch nghỉ qua đêm tại châu Âu đạt mức kỷ lục

Số đêm nghỉ chân của du khách tại các cơ sở du lịch trong EU đạt mức kỷ lục mới 2,7 tỷ đêm trong năm 2014, trong đó 44% thuộc về các du khách không phải người bản xứ.
Lượng khách du lịch nghỉ qua đêm tại châu Âu đạt mức kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo cáo mới của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 29/1, số đêm nghỉ chân của du khách tại các cơ sở du lịch trong Liên minh châu Âu (EU) đạt mức kỷ lục mới 2,7 tỷ đêm trong năm 2014, trong đó 44% thuộc về các du khách không phải người bản xứ.

Eurostat cho biết con số trên đã tăng 1,7% so với năm 2013. Trong năm 2014, Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục là hai nước thành viên EU đón nhiều du khách nghỉ qua đêm nhất, theo sau là Italy và Đức.

Bên cạnh đó, số đêm nghỉ chân của du khách ở các cơ sở du lịch tăng ở hầu hết các nước thành viên, trong đó Latvia, Bỉ, Bồ Đào Nha và Hy Lạp có tỷ lệ tăng cao nhất.

Theo Eurostat, số đêm nghỉ chân của du khách ở châu Âu đã tăng ổn định trong vòng 5 năm vừa qua, kể từ khi con số này bắt đầu sụt giảm hồi năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục