Lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng thấp

Năm tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Hà Nội chỉ đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng thấp ảnh 1Du khách tham quan Chùa Một Cột. (Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội năm tháng đầu năm 2015 tăng trưởng thấp, đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa đạt 6,7 triệu lượt người, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Hà Nội tương đương với mức tăng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù lượng khách tăng chậm so với các năm trước nhưng vẫn là một cố gắng của thành phố khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói chung đang sụt giảm.

Trước tình hình khách du lịch quốc tế tăng thấp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tăng cường các giải pháp thu hút khách, thúc đẩy du lịch phát triển.

Đầu tháng Năm vừa qua, Sở đã báo cáo thành phố về triển khai dự án quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì-Suối Hai thành khu du lịch Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quảng bá di sản văn hóa không gian lễ hội Gióng bằng bốn thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nhật; tập huấn cho cộng đồng tại hai huyện Sóc Sơn và Gia Lâm về hội Gióng.

Cơ quan này cùng tiến hành điều tra hiện trạng tài nguyên du lịch phục vụ công tác quản lý điểm đến du lịch Hà Nội; xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Hà Nội giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, Sở cũng phối hợp với Ban quản lý phố cổ Hà Nội xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm tour du lịch tham quan phố cổ Hà Nội.

Trong năm tháng qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tích cực xúc tiến du lịch nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè thế giới.

Hiện, đơn vị đang triển khai các công việc để tham gia những ngày văn hóa Hà Nội tại Fukuoka, xúc tiến công tác quảng bá du lịch Hà Nội trên trang Google AdWords, duy trì trang web du lịch Hà Nội hanoitourism.gov.vn.

Để tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, ngành du lịch Hà Nội phối hợp với các sở ngành hỗ trợ dẹp bỏ tình trạng ăn xin, lôi kéo, cướp giật, lừa đảo khách du lịch, giải quyết một cách tốt nhất các vấn đề bất cập liên quan đến khách.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn và đón tiếp khách tại các làng nghề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cộng đồng về du lịch tại một số di tích ngoại thành Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục