Lượng khách Hàn Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh do bất đồng thương mại

Lượng khách du lịch Nhật Bản đến Hàn Quốc lớn hơn số khách Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản kể từ tháng 8/2019, sau khi hai nước rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại chưa từng có.
Lượng khách Hàn Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh do bất đồng thương mại ảnh 1Du khách tại một điểm du lịch ở Nhật Bản. (Nguồn: asia.nikkei.com)

Số liệu do các cơ quan xúc tiến du lịch của Hàn Quốc và Nhật Bản tổng hợp công bố ngày 29/12 cho thấy, lượng khách du lịch Nhật Bản đến Hàn Quốc lớn hơn số khách Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản kể từ tháng 8/2019, sau khi hai nước rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại chưa từng có, dẫn tới tình trạng tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản tại thị trường Hàn Quốc.

Số lượng người Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc đạt trên 329.000 lượt người trong tháng Tám, trong khi số người Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản là hơn 308.700 lượt người.

Đây là lần đầu tiên trong khoảng 5 năm, lượng khách Nhật Bản đến thăm nước láng giềng Hàn Quốc vượt số du khách Hàn Quốc đến Nhật Bản.

Xu hướng này tiếp tục trong suốt tháng 11/2019, khi số lượng người Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản chỉ đạt 205.000 lượt người, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái, sau ghi chứng kiến mức giảm 48% trong tháng 8/2019. Con số này thấp hơn nhiều so với hơn 258.500 lượt khách Nhật Bản tới Hàn Quốc.

Người tiêu dùng Hàn Quốc đã tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản, bao gồm các tour du lịch sang nước láng giềng, kể từ khi Nhật Bản đơn phương hạn chế xuất khẩu ba nguyên liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc hồi tháng 7/2019.

Nhật Bản sau đó cũng loại Seoul khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy, dẫn đến sự bế tắc hơn nữa trong quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục