Lượng khách hàng không đạt mức kỷ lục trong năm 2014

IATA: Lượng khách hàng không đạt mức kỷ lục trong năm 2014

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 5/2 thông báo có tới 3,3 tỷ lượt hành khách đã di chuyển bằng máy bay trong năm 2014, tăng khoảng 170 triệu lượt so với năm trước đó.
IATA: Lượng khách hàng không đạt mức kỷ lục trong năm 2014 ảnh 1Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 5/2 thông báo có tới 3,3 tỷ lượt hành khách đã di chuyển bằng máy bay trong năm 2014. (Ảnh: flickr.com)

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 5/2 thông báo có tới 3,3 tỷ lượt hành khách đã di chuyển bằng máy bay trong năm 2014, tăng khoảng 170 triệu lượt so với năm trước đó.

Trong một tuyên bố, Giám đốc IATA Tony Tyler cho biết nhu cầu kinh doanh từ vận chuyển hành khách đạt mức cao trong năm 2014, theo đó nhu cầu hành khách đã tăng thêm 5,9%.

Vận tải hành khách hàng không chiếm hơn 50% mức tăng trưởng trong ngành vận tải du lịch tại các thị trường mới nổi, bao gồm khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông.

Khối lượng vận tải hàng không toàn cầu cũng tăng 5,6%, trong khi tỷ lệ lấp đầy máy bay chiếm tới 79,7%, tăng 0,2% so với năm 2013.

Mặc dù lượng hành khách hàng không tăng mạnh, song IATA cảnh báo rằng trong những tháng gần đây có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế đang giảm.

Mức tăng trưởng tổng thể mạnh nhất được ghi nhận ở các hãng vận tải hàng không tại Trung Đông với 13%, tiếp theo là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latinh cùng đạt mức tăng 5,8%.

Trong khi đó, tăng trưởng tại thị trường châu Âu cũng tăng 5,7%, cao hơn nhiều so với mức 3,8% trong năm 2013.

Nhu cầu di chuyển hàng không tại Bắc Mỹ tăng 3,1% trong năm 2014, so với mức tăng 2,3% của một năm trước đó, đồng thời tỷ lệ lấp đầy máy bay của khu vực này cũng đạt mức cao nhất so tất cả các khu vực khác là 81,7%.

Trong khi đó, mức tăng trưởng hàng năm của ngành hàng không châu Phi đạt mức thấp nhất với chỉ 0,9%, giảm mạnh so với mức 5,2% trong năm 2013.

Hàng không châu Phi cũng chứng kiến tỷ lệ lấp đầy máy bay giảm 1,5%, xuống 67,5%, mức thấp nhất trong tất cả các khu vực.

IATA cho biết nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm này không liên quan đến việc bùng phát dịch bệnh Ebola tại ba nước Guinea, Sierra Leone và Liberia, mà chủ yếu do sự sa sút kinh tế tại một số vùng thuộc châu lục này, trong đó có Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục