Lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm mạnh trong 4 tháng

Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2014, đáng chú ý là khách du lịch đến từ Trung Quốc, Nga, Pháp giảm mạnh.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm mạnh trong 4 tháng ảnh 1Du khách quốc tế tham quan Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong tháng Tư, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 690.440 lượt, tăng 11,7% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung bốn tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch đến bằng đường hàng không đạt hơn 2,2 triệu lượt người, giảm 9%; khách đến bằng đường bộ đạt hơn 439.000 lượt người, giảm 24,9%; khách đến bằng đường biển đạt 24.200 lượt người, giảm 29,8%.

Trong bốn tháng đầu năm, khách đến Việt Nam từ châu Á đạt hơn 1,73 triệu lượt người, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là, một số nước và vùng lãnh thổ có khách đến Việt Nam giảm nhiều, như Trung Quốc giảm 33,2%; Malaysia giảm 6,1%; Campuchia giảm 28,1%; Thái Lan 23,7%; Lào 35,5 giảm 17%; Philippines giảm 16,1%; Indonesia giảm 21,6%; Đài Loan giảm 2,7%.

Bên cạnh những thị trường giảm, vẫn có một số quốc gia có lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng, như Hàn Quốc 398.700 lượt người, tăng 33,4%; Singapore 70.000 lượt người, tăng 6,7%.

Khách du lịch đến từ châu Âu ước tính đạt 449.300, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số quốc gia có lượng khách đến giảm, đó là Nga giảm 19,9%; Pháp giảm 6,6%; Anh giảm 5,2%; Hà Lan giảm 4,9%.

Khách du lịch đến từ châu Mỹ đạt 229.500 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước trong đó, riêng khách đến từ Hoa Kỳ đạt 184.400 lượt người, tăng 4,7%.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục