Lượng khách quốc tế tới dự Lễ tưởng niệm Hiroshima đông kỷ lục

Lễ tưởng niệm 70 năm thảm họa Mỹ ném bom nguyên tử Hiroshima năm nay đã thu hút một lượng đông quan khách và bạn bè quốc tế đến tham dự với đại diện của hơn 100 quốc gia và liên minh châu Âu.
Lượng khách quốc tế tới dự Lễ tưởng niệm Hiroshima đông kỷ lục ảnh 1Chim bồ câu biểu tượng của hòa bình bay trong lễ kỷ niệm tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền thành phố Hiroshima (Nhật Bản) cho biết, Lễ tưởng niệm 70 năm thảm họa Mỹ ném bom nguyên tử Hiroshima năm nay đã thu hút một lượng đông quan khách và bạn bè quốc tế đến tham dự với đại diện của hơn 100 quốc gia và liên minh châu Âu.

Đây là lần đầu tiên con số các nước tham dự buổi lễ đông đến vậy.

Tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima năm nay, có sự xuất hiện của đại sứ của 7 quốc gia, trong đó có những nước lần đầu tiên cử đại diện là giới chức của nước mình đến dự như Afghanistan, Sri Lanka, Philippines, và Monaco.

Ngoài ra, theo thông lệ kể từ năm 1998 đến nay ban tổ chức đều mời đại diện của năm cường quốc hạt nhân lớn trên thế giới tới tham dự sự kiện đặc biệt này và năm nay có sự xuất hiện đại diện của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, và Nga. Đáng chú ý, một cường quốc hạt nhân khác là Trung Quốc đã không tham dự tại buổi lễ năm nay. Lần gần nhất nước này cử đại diện là giới chức đến dự là vào năm 2008 và quốc gia láng giềng Hàn Quốc – một đồng minh thân cận khác ngoài Nhật Bản của Mỹ ở khu vực cũng không cử đại diện tham dự.

Về phía Mỹ, Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy đã đến tham dự lần thứ hai kể từ khi bổ nhiệm vào tháng Mười năm 2013 và quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller lần đầu tiên tham gia.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, cả hai đại diện ngoại giao của Anh và Pháp đã có cuộc trao đổi với các phóng viên nước sở tại và quốc tế có mặt, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của bom A, và ủng hộ các quan điểm loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước báo giới Đại sứ Anh Tim Hitchens tuyên bố rằng Anh và các quốc gia hạt nhân khác cần phải nỗ lực để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời đàm phán với các quốc gia khác để duy trì hiệp ước không phổ biến hạt (NPT). Trong khi đó, Đại diện Pháp Paul-Bertrand Barets cho biết chính phủ Pháp đã đề ra mục tiêu cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, và với tư cách là một thành viên của NPT Pháp sẽ tập trung vào các biện pháp cụ thể để thực hiện các điều ước quốc tế.

Đại diện các nước tham dự buổi lễ để tỏ lòng tôn kính của mình đối với các nạn nhân xấu số đã thiệt mạng do quả bom nguyên đầu tiên Mỹ ném xuống Hiroshima gây ra thảm họa chết chóc cho hàng trăm ngàn người dân vô tội, đồng thời ủng hộ và hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng vì hòa bình và “một thế giới phi vũ khí hạt nhân” như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Prague năm 2009.

Trước đó, vào năm 2010 lần đầu tiên thành phố Hiroshima đón tiếp con số quan khách quốc tế đến dự buổi lễ lên tới 74 quốc gia.

Thành phố Hiroshima đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này sáng 6/8 với sự tham dự của thủ tướng Shinzo Abe và hàng ngàn người dân cũng như quan khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, Thị trưởng Hiroshima, ông Kazumi Matsui kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy thể hiện “tình yêu con người” và tìm cách tạo dựng các cơ chế an ninh trên cơ sở thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau thông qua đối thoại mà không dựa vào sức mạnh quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục