Lượng khách quốc tế tới Mỹ du lịch tăng mạnh kỷ lục

Lượng du khách quốc tế tới Mỹ, năm 2012 đạt mức kỷ lục 67 triệu lượt người và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới.
Báo cáo công bố ngày 10/6 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết lượng du khách quốc tế tới nước này năm 2012 đạt mức kỷ lục 67 triệu lượt người và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới.

Trong khi lượng du khách từ các nước châu Âu sụt giảm, Trung Quốc và Mỹ Latinh lại nổi lên như hai thị trường mới đầy tiềm năng.

Bộ Thương Mại cho biết năm 2012 ghi nhận số người nước ngoài đến Mỹ du lịch tăng 4,3 triệu lượt so với năm trước, đồng thời lập kỷ lục về chi tiêu lên mức 168,1 tỷ USD, tăng 10%.

Du khách Canada và Mexico tiếp tục là khách hàng lớn nhất của ngành du lịch Mỹ với lượng khách lần lượt là 22,7 triệu người (tăng 6,4%) và 14,5 triệu người (tăng 7,5%). Trong khi đó, số du khách vượt đại dương đến Mỹ nhiều nhất là từ Nhật Bản với 3,7 triệu người, tăng gần 14% so với năm 2011. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là nước có tỷ lệ khách du lịch đến Mỹ tăng kỷ lục, 35,3%, lên 1,5 triệu người. Theo sau là một số nước Mỹ Latinh trong đó số du khách từ Colombia, Argentina và Venezuela tăng tới 20% và Brazil là gần 19%.

Châu Âu là thị trường duy nhất ghi nhận sự sụt giảm về số lượng du khách tới Mỹ. Ngay cả với Anh, nước có lượng du khách tới Mỹ cao nhất khu vực này thì tỷ lệ khách Anh tới Mỹ cũng giảm 1,9%, đạt 3,8 triệu lượt người. Ngoài ra, du khách tới từ Hà Lan giảm 1,5%, Pháp 3,2%, Ireland 4,3%, Italy 6,8% và thậm chí tới 13,3% từ Tây Ban Nha.

Bộ Thương Mại Mỹ dự báo năm 2013, số du khách nước ngoài tới Mỹ có thể lên tới 69,6 triệu lượt người và cho tới năm 2018, lượng du khách mỗi năm sẽ tăng 4%. Tây Ban Nha là thị trường duy nhất giảm tăng trưởng trong vòng 6 năm tới, trong khi Trung Quốc được đánh giá thị trường tiềm năng nhất với dự báo lượng khách từ Trung Quốc tăng tới 229% trong thời gian này, sau đó là Arập Xêút tăng 191%, Nga 79% và Brazil 66%.

Phát biểu về báo cáo trên, Thứ trưởng Thương Mại Mỹ phụ trách Ngoại thương Francisco Sanchez khẳng định tăng lượng du khách quốc tế sẽ giúp thúc đẩy kinh tế và tạo thêm việc làm. Đây là kết quả ban đầu của chiến lược một nước Mỹ thân thiện với du khách từ khắp nơi trên thế giới mà Tổng thống Barack Obama đề ra với mục tiêu là thu hút 100 triệu lượt khách quốc tế và tăng nguồn thu du lịch lên 250 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2021./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục