Lượng khí nhà kính tại các nhà máy điện của Mỹ giảm

Chính phủ Mỹ thông báo lượng khí gây hiệu ứng nhà kính do các nhà máy điện của nước này thải ra đã giảm 10% kể từ năm 2010.
Ngày 23/10, chính phủ Mỹ thông báo lượng khí gây hiệu ứng nhà kính do các nhà máy điện của nước này thải ra đã giảm 10% kể từ năm 2010.

Dựa trên số liệu đo được trong ba năm qua tại 8.000 cơ sở sản xuất gồm các nhà máy điện, lọc dầu và cán thép, Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) khẳng định lượng khí carbon dioxide (CO2) thải trực tiếp ra môi trường từ các cơ sở này chỉ còn 3,13 tỷ tấn trong năm 2012, giảm 4,5% so với năm 2011 và 10% so với năm 2010.

Các cơ sở này phát thải tới 85-90% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính tại Mỹ, trong đó các nhà máy điện sử dụng nguyên liệu hóa thạch vẫn là nguồn phát thải lớn nhất. Cụ thể trong năm 2012, khoảng 1.600 nhà máy điện loại này đã thải ra tới 2 tỷ tấn CO2, chiếm 40% tổng lượng khí CO2 của nước Mỹ.

Lượng khí thải giảm do các cơ sở thay đổi nguyên liệu sản xuất (từ than đá sang khí tự nhiên) và một số nhà máy điện thu hẹp quy mô sản xuất.

Từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền năm quyền năm 2009, EPA được giao nhiệm vụ báo cáo về các cơ sở sản xuất có lượng khí thải nhà kính từ 25.000 tấn/năm trở lên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục