Lượng người di cư giảm kỷ lục do nhiều nước đóng biên giới vì đại dịch

Trong báo cáo xu hướng di cư quốc tế công bố ngày 28/10, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết trong năm ngoái, có khoảng 3,7 triệu người đã nhập cư tại 38 nền kinh tế thuộc OECD.
Lượng người di cư giảm kỷ lục do nhiều nước đóng biên giới vì đại dịch ảnh 1Người di cư Trung Mỹ tới trung tâm tiếp nhận sau khi được thả tại McAllen, Texas, Mỹ, ngày 12/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lượng người nhập cư tại các nước phát triển đã giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay ngay trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm ngoái.

Trong báo cáo xu hướng di cư quốc tế công bố ngày 28/10, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết trong năm ngoái, có khoảng 3,7 triệu người đã nhập cư tại 38 nền kinh tế thuộc OECD, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Báo cáo nhận định cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến lượng người di cư đến các nước OECD giảm hơn 30%, một mức giảm kỷ lục. 

Cụ thể, số lượng người nhập cư mới vào Mỹ, điểm đến hàng đầu trong OECD, đã giảm 44% xuống còn 576.000 người khi quốc gia này đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Trong năm ngoái, Pháp tiếp nhận 230.000 người nhập cư mới, giảm 21%.

[Đoàn người di cư Trung Mỹ tiếp tục hành trình qua Mexico tới Mỹ]

Cũng theo báo cáo, tất cả các lĩnh vực liên quan tới vấn đề di cư đều bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng y tế COVID-19. Số lượng người xin tị nạn mới giảm 31%, mức giảm lớn nhất kể từ các cuộc chiến tranh Balkan vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

Tác động của cuộc khủng hoảng việc làm mà đại dịch COVID-19 gây ra ở người nhập cư cũng không đồng đều, với tỷ lệ việc làm ở nhóm đối tượng này giảm 2,1% vào năm 2020, chấm dứt chuỗi 10 năm liên tiếp tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục