Lượng người vượt biên tới Mỹ qua Honduras tăng vọt trong tháng 1

Trong số gần 19.000 người di cư trái phép tới Mỹ qua Honduras trong tháng 1/2023, đa số đến từ các nước vùng Caribe, ngoài ra còn có người đến từ một số nước châu Phi và châu Á.
Lượng người vượt biên tới Mỹ qua Honduras tăng vọt trong tháng 1 ảnh 1Người di cư Honduras di chuyển tại Camotan, Guatemala trong hành trình tới Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong tháng 1 vừa qua có gần 19.000 người di cư trái phép tới Honduras trên đường tìm cách vào Mỹ, tăng 969% so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu của Viện Di cư Quốc gia Honduras (INM) công bố ngày 11/2 cho thấy tổng cộng 18.879 người di cư đã thâm nhập lãnh thổ Honduras bất hợp pháp trong tháng 1 năm nay, nhiều hơn 17.113 người so với tháng 1 năm ngoái.

[Số người vượt biên trái phép vào Mỹ giảm mạnh nhờ chương trình mới]

Trong số này đa số đến từ các nước vùng Caribe, ngoài ra còn có người đến từ một số nước châu Phi và châu Á.

Trong tổng số người di cư trái phép, có 10.403 nam giới, 4.585 nữ giới, 2.111 bé trai và 1.780 bé gái. Phần lớn những người di cư bất hợp pháp bị chặn lại trong độ tuổi từ 0 đến 30 tuổi (16.142 người).

Từ năm 2021, khu vực biên giới Trojes giữa Honduras và Nicaragua đã trở thành tuyến đường mới cho những người tìm kiếm “giấc mơ Mỹ.”

Honduras đã ngăn chặn tổng cộng 188.858 người di cư trong cả năm 2022, cao hơn 973% so với mức 17.590 người ghi nhận năm 2021 và nhiều hơn 2.216% so với 8.154 trường hợp ghi nhận năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục