Lượng ôtô nhập khẩu vào Nhật Bản giảm 7,8%

Lượng xe ôtô nhập khẩu vào Nhật Bản trong năm tài chính vừa qua (kết thúc vào 31/3/2010) giảm 7,8% so với năm tài chính trước đó.
Lượng xe ôtô nhập khẩu vào Nhật Bản trong năm tài chính vừa qua (kết thúc vào 31/3/2010) giảm 7,8% so với năm tài chính trước đó.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà nhập khẩu xe Nhật Bản, Tổng lượng xe nhập khẩu vào Nhật Bản trong năm qua đứng ở mức thấp nhất từ trước đến nay, kể từ năm tài chính 1988.

Cụ thể, lượng xe chở người nhập khẩu vào Nhật Bản trong năm qua giảm 5,9% xuống còn 164.835 chiếc. Số xe Nhật Bản sản xuất tại nước ngoài nhưng được nhập về Nhật giảm 23,8%, xuống còn 17.073 chiếc.

Riêng phân khúc xe thương mại nhập khẩu lại có kết quả tăng. Số xe tải nhập khẩu là 1.715 chiếc, tăng 9,3%. Còn xe buýt nhập khẩu là 54 chiếc, tăng 8% so với năm tài chính trước đó.

Tại Nhật Bản, các mác xe Đức đang được ưa chuộng. Volkswagen được tiêu thụ nhiều nhất, với 40.664 chiếc được giao tới khách hàng.

Đứng trong top 5 mác xe bán chạy là BMW, Mercedes, Audi và Mini (thuộc BMW).

Trong tháng 3 vừa qua, số xe ôtô bán được tại Nhật Bản đã tăng ở tháng thứ 5 liên tiếp. Tổng cộng có 25.492 chiếc xe hơi các loại được tiêu thụ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục