Lượng phát hành báo in ở Mỹ giảm mạnh

Lượng phát hành báo in của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4- 9/2009 đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2008.
Kết quả nghiên cứu của Cơ quan kiểm tra số lượng phát hành báo (ABC) công bố ngày 26/10 cho thấy lượng phát hành báo in của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 - 9/2009 đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2008.

Như vậy, ngành báo in Mỹ tiếp tục phải nhận thêm những tin xấu trong khi đang chật vật với doanh thu quảng cáo sụt giảm và thói quen của người đọc đang chuyển dần từ báo giấy sang báo mạng.

Theo nghiên cứu của ABC, số lượng phát hành trung bình của 379 nhật báo trong quý II và III năm nay đã giảm tới 10,6%, xuống còn 30,4 triệu bản, so với mức 34 triệu bản của cùng kỳ năm 2008. Không chỉ vậy, số lượng phát hành của 562 tờ báo Chủ Nhật cũng giảm 7,5%, xuống còn 40 triệu bản, cao hơn nhiều so với mức giảm 4,9% của năm 2008.

Nghiên cứu trên cho thấy trong số 25 tờ báo hàng đầu của Mỹ, chỉ duy nhất "Tạp chí phố Uôn" ("Wall Street Journal") của Tập đoàn News Corp. có số lượng phát hành tăng 0,6%, lên 2,02 triệu bản. Nhưng kết quả này có được sau khi Tập đoàn Gannett Co thông báo cắt giảm 17% lượng phát hành của tờ "Nước Mỹ ngày nay" ("USA Today").

Bên cạnh đó, do "Tạp chí phố Wall" là một trong số ít tờ báo ở Mỹ yêu cầu người đọc phải trả tiền đọc báo mạng, vì vậy, doanh số phát hành của báo còn được tính gộp cả lượng truy cập báo mạng. Trong khi đó, mặc dù vẫn được coi là tờ báo lớn thứ 3 của Mỹ song số lượng phát hành của tờ "The New York Times" cũng đã giảm tới 7,28%, còn 928.000 bản. Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm, tờ báo này có số lượng phát hành dưới 1 triệu bản.

Giới phân tích nhận định thời kỳ khó khăn của ngành báo in sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài do tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức cao, doanh thu quảng cáo tiếp tục sụt giảm và xu hướng chuyển từ báo in sang báo mạng vẫn đang thịnh hành.

Cũng trong ngày 26/10, doanh nhân người Chicago, James Tyree đã hoàn tất việc mua Tập đoàn truyền thông Sun-Times Group.Inc, trở thành ông chủ mới của tờ báo lớn thứ 15 nước Mỹ "Chicago Sun-Times" và 50 ấn phẩm địa phương. Trị giá của thương vụ này lên tới 26,5 triệu USD sau khi nhóm đầu tư do Tyree đứng đầu đã đề nghị trả 5 triệu USD để mua tài sản Sun-Times và gần 22 triệu USD tiền nợ trong một thỏa thuận được Tòa án phá sản Mỹ thông qua ngày 8/10.

Ông Tyree cho biết dự định của nhóm ông là sẽ tìm kiếm những cơ hội làm ăn mới, thay đổi hoàn toàn cơ cấu và tính chất của Sun-Times để có thể sinh lợi.

Doanh số phát hành của Sun-Times trong quý II và III/2009 đã giảm khoảng 11,98%, xuống còn 275.641 bản. Cũng như nhiều tờ báo khác của Mỹ, Sun-Times cũng phải đối mặt với tình trạng doanh thu quảng cáo, số lượng phát hành sụt giảm và người đọc chuyển sang đọc báo mạng miễn phí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục