Lượng thuê bao di động tại Triều Tiên tăng nhanh

Số thuê bao điện thoại di động tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tăng nhanh và dự kiến sẽ đạt 120.000 vào đầu năm 2010.
Số thuê bao điện thoại di động tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tăng nhanh và dự kiến sẽ đạt con số 120.000 vào đầu năm 2010.

Năm 2008, liên doanh có tên gọi "Koryolink" giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Công ty Orascom của Ai Cập đã chính thức đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ viễn thông và mạng di động 3G cho quốc gia Đông Á này.

Giám đốc Tiếp thị của liên doanh, Masayuki Aramaki khẳng định đây là thành công vượt quá sự kỳ vọng của ngành công nghiệp viễn thông Triều Tiên.

Nhà nghiên cứu về các vấn đề Đông Á Masayuki của Nhật Bản nhận định: "Sự bùng nổ điện thoại di động tại thủ đô Bình Nhưỡng có thể coi là cuộc cách mạng".

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu cung cấp dịch vụ viễn thông vào tháng 11/2002, song đã bất ngờ đóng cửa và bắt đầu thu hồi điện thoại di động chỉ sau đó 18 tháng.

Tuy nhiên, năm 2009, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tái khởi động kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông trong nước, xây dựng mạng lưới cáp quang từ thủ đô tới tất cả các tỉnh và nâng cấp các trạm phát sóng.

Điện thoại di động đang sử dụng tại thủ đô Bình Nhưỡng được sản xuất tại Trung Quốc, có giá bán 200 euro (300 USD)/chiếc và hoạt động bằng thẻ trả trước mệnh giá từ 3-5 euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục