Lượng thuốc lá lậu được tiêu thụ tại thị trường Italy giảm 50%

Báo cáo của viện KPMG công bố ngày 24/6 cho thấy, dưới sự tài trợ của các công ty sản xuất thuốc lá quốc tế lớn tại Italy, lượng thuốc lá lậu ở nước này đã giảm trên 50%.
Lượng thuốc lá lậu được tiêu thụ tại thị trường Italy giảm 50% ảnh 1Số lượng thuốc lá lậu được tiêu thụ trên thị trường Italy đã giảm trên 50%. (Ảnh minh họa: qz.com)
Ngày 24/6, theo báo cáo nghiên cứu thực hiện bởi viện KPMG, bao gồm các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn, dưới sự tài trợ của các công ty sản xuất thuốc lá quốc tế lớn tại Italy, số lượng thuốc lá lậu được tiêu thụ trên thị trường Italy đã giảm trên 50%.
Trong năm 2013, khoảng 3,68 tỷ điếu thuốc lá các loại đã được bán trái phép tại Italy. Tuy nhiên con số này đã giảm một mức lớn so với 7,29 tỷ điếu thuốc với năm 2012.
Nguyên nhân chính cho sự giảm số lượng tiêu thụ thuốc lá lậu là do hoạt động tích cực của lực lượng thực thi luật pháp, đặc biệt là hoạt động hiệu quả của lực lượng cảnh sát, thuế vụ ở thành phố Napoli. Thành phố này được coi là thủ đô của các loại hàng hóa bất hợp pháp.
Ngoài ra, do các loại thuốc lá hiện được phép lưu hành trên thị trường cũng có mức giá thấp, cùng với tình hình kinh tế khó khăn, những người hút thuốc là buộc phải “cân bằng ngân sách chi tiêu cá nhân” của mình.
Cũng theo báo cáo, số lượng thuốc lá lậu được tiêu thụ hiện nay tương đương với 4,7% tổng số lượng thuốc lá được người Italy sử dụng, giảm xuống 3,8% so với mức 8,5% trước đây.
Theo một số nhân viên điều tra, ở châu Âu, cứ 10 điếu thuốc lá được tiêu thụ thì có 1 điếu thuốc được tiêu thụ bất hợp pháp.
Tại Italy, không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng có rất nhiều người thích hút thuốc lá. Mặc dù đa số mọi người đều nhận thức được tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng từ bỏ được nó, nhất là giới trẻ.
Theo một Báo cáo của Hội những người phụ nữ Italy chống lại bệnh ung thư phổi công bố, trong năm 2013 chỉ có 6% phụ nữ Italy nghiện thuốc cai được, trong khi tỷ lệ bỏ thuốc của nam giới Italy là 13%.
Số liệu báo cáo cũng cho thấy trong số 10 triệu người Italy hút thuốc lá, với trung bình mỗi ngày hút 14 điếu thuốc, có tới 4,5 triệu người là phụ nữ trong tuổi trung bình từ 25 đến 54.
Hiện trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc. Theo con số thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hằng năm có khoảng hơn 4 triệu người chết vì ung thư hoặc các chứng bệnh có liên quan đến thuốc lá.
Mặc dù hàng năm thế giới tốn hàng trăm tỷ USD vào việc đốt thuốc lá nhưng thuốc lá cũng đem lại một siêu lợi nhuận, do vậy mà nền công nghiệp chết người này vẫn tiếp tục phát triển./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục