Lượng tồn kho bất động sản trên toàn nước giảm chậm lại

Trong sáu tháng đầu năm, tồn kho bất động sản giảm được 13.400 tỷ đồng, đưa tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc tính đến cuối tháng Sáu xuống còn khoảng 37.489 tỷ đồng.
Lượng tồn kho bất động sản trên toàn nước giảm chậm lại ảnh 1(Ảnh minh họa. Hoàng Hải/TTXVN)

Theo đánh giá của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), lượng tồn kho bất động sản vẫn tiếp tục giảm nhưng đã chậm lại, trong đó lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ.

Trong sáu tháng đầu năm, tồn kho bất động sản giảm được 13.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 26%, đưa tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc tính đến cuối tháng Sáu xuống còn khoảng 37.489 tỷ đồng. Giá trị này đã giảm 1.935 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tại địa bàn Hà Nội, giá trị tồn kho bất động sản hiện còn khoảng 5.888 tỷ đồng, giảm 858 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc tháng 12/2015; mức giảm tương ứng gần 13%. Trong số này, tồn kho căn hộ chung cư giảm mạnh, chỉ còn khoảng 171 căn, tương đương 191 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng vẫn còn nhiều với 1.939 căn, có giá trị khoảng 5.697 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, giá trị tồn kho bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội, ở mức 6.815 tỷ đồng. Mặc dù giá trị tồn kho vẫn cao nhưng tỷ lệ giảm đã khá lớn, giảm 3.292 tỷ đồng, tương đương 33% so với thời điểm kết thúc năm ngoái.

Khác với Hà Nội, giá trị tồn kho cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phân khúc chung cư với 2.588 căn, tương đương 4.406 tỷ đồng; tiếp đến là đất nền nhà ở 264.629m2, xấp xỉ 1.203 tỷ đồng; nhà thấp tầng 275 căn, tương đương 770 tỷ đồng; thấp nhất là tồn kho đất nền thương mại với 34.318m2, tương đương 437 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản sáu tháng đầu năm nay tại các thành phố lớn tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá ổn định; phát triển đa dạng ở nhiều phân khúc như thị trường nhà ở giá rẻ, nhà ở cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, thị trường sôi động nhất và có giá tăng nhẹ tại một số phân khúc như căn hộ diện tích trung bình, các dự án có vị trí tốt, gần trung tâm, đi lại thuận tiện có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú (cũ) hiện được cải tạo thành Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu giúp giảm áp lực phòng học ở khu vực này. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”

Không chỉ tránh lãng phí tài sản công, quá trình chuyển đổi tài sản công dôi dư thành bệnh viện, trường học, công trình công cộng mở ra nguồn lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội TP Hồ Chí Minh.

Xã Tam Đảo đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu lớp học cộng đồng của Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Châu cũ thành Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tam Đảo hiện đại, phục vụ nhân dân. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Phá thế ách tắc cho nhà đất "đóng băng"

Mỗi cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, được đưa vào khai thác đúng thời điểm không chỉ góp phần chống lãng phí, mà còn mở thêm dư địa phát triển cho nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Trụ sở Trung tâm Phát triển công thương thuộc Sở Công Thương dôi dư sau sáp nhập sẽ được phường Vĩnh Yên bố trí quỹ đất thu hút đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn phường. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài "Khơi thông nguồn lực từ tài sản công sau sắp xếp bộ máy” phản ánh thực trạng, những điểm nghẽn, mô hình khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư ở nhiều địa phương.