Lượng xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng mạnh

Lượng xe lưu thông trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tăng mạnh trong 3 ngày tết vừa qua, riêng ngày mùng 2 tết lượng xe tăng đột biến lên hơn 32.300 xe
Lượng xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng mạnh ảnh 1Cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Nguồn: TTXVN)

Ban quản lý đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cho biết, lượng xe lưu thông trên đường cao tốc này tăng mạnh trong 3 ngày tết vừa qua. Bình quân mỗi ngày đã có gần 20.000 lượt xe lưu thông trên tuyến đường này. Riêng ngày mùng 2 tết lượng xe tăng đột biến lên hơn 32.300 xe/ngày.

Tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đáp ứng nhu cầu lưu thông đi chơi tết từ TP. Hồ Chí Minh đến các khu du lịch Long Hải, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết và Nha Trang khá thuận tiện vì không phải qua TP. Biên Hòa, đồng thời giảm được áp lực cho tuyến Quốc lộ 1A, tiết kiệm thời gian đi lại và an toàn cho người tham gia giao thông trong dịp Tết.

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng công ty đã làm việc với 2 địa phương là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt để xử lý vi phạm sự cố, vi phạm an toàn giao thông trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Lực lượng tuần tra của VEC cũng phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông địa phương cùng thực hiện xử lý, tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến. Bộ cũng giao cho VEC thống nhất công tác cứu hộ, cứu nạn với các địa phương và các tổ chức liên quan, cung cấp số điện thoại liên quan đến cứu hộ, cứu nạn và trực 24/24 giờ.

Theo VEC - đơn vị được giao khai thác quản lý tuyến đường cao tốc này, kể từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này không có bất kỳ sự sự cố nào dù là một vụ va chạm nhẹ. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của các tài xế cũng được nâng lên nhờ có sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Bên cạnh đó, thái độ phục vụ tận tình của nhân viên đơn vị khai thác quản lý tuyến đường cao tốc này bước đầu đã tạo được sự hài lòng đối với chủ phương tiện tham gia giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục