Lượng xuất khẩu của các hãng xe Đức tăng mạnh

Thị trường xe hơi Đức trong tháng Chín vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt khi mức xe mới bán ra ở nước này cũng như xuất khẩu tăng mạnh.
Đức là thị trường xe hơi lớn nhất của châu Âu và Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Đức ngày 5/10 cho biết thị trường này trong tháng Chín vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt khi mức xe mới bán ra tại nước này cũng như để xuất khẩu tăng mạnh.

Có tổng cộng 280.800 chiếc xe mới đã được đăng ký tại Đức trong tháng Chín, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 426.600 chiếc xe đã được xuất khỏi Đức, tăng 6%.

Chủ tịch VDA Matthias Wissmann tự tin tuyên bố: “Xu hướng tích cực này vẫn còn kéo dài. Tăng trưởng cũng có lúc chậm lại nhưng chúng tôi đã vượt qua mức kỷ lục của năm 2007 rồi và sẽ đạt mức xuất khẩu kỷ lục mới trong năm 2011.”

Như vậy, kể từ đầu năm tới giờ, hơn 2,4 triệu chiếc xe đã được bán ra ở Đức, tăng 11%. Điều này diễn ra trong bối cảnh trong tháng Chín vừa qua, thị trường xe của Italy giảm 5,7%, thị trường xe hơi của Pháp và Tây Ban Nha cũng giảm khảng 1%./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục