Nữ cầu thủ Canada ghi bàn thắng sớm nhất trong lịch sử Olympic

Lượt trận đầu bóng đá nữ Olympic: Bàn thắng sớm nhất trong lịch sử

Với bàn thắng ghi vào giây thứ 20 của trận đấu bóng đá nữ Canada-Australia, Janine Beckie đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các kỳ Olympic.
Lượt trận đầu bóng đá nữ Olympic: Bàn thắng sớm nhất trong lịch sử ảnh 1Nữ tuyển thủ Canada Janine Beckie. (Nguồn: Reuters)

Bóng đá nữ là môn thi đấu sớm nhất tại Thế vận hội (Olympic) 2016 tại Ride Janeiro (Brazil). Mở đầu là lượt trận đầu tiên của bảng E với hai cặp đấu: Thụy Điển-Nam Phi và Brazil-Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Thụy Điển đã giành 3 điểm đầu tiên khá một cách khá chật vật. Dù có thời gian kiểm soát bóng chiếm đến 2/3 trận đấu và tung ra 5 cú sút về phía khung thành đối phương, nhưng các cô gái Bắc Âu chỉ duy nhất một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng tìm đến Dahlkvist, cô đưa bóng vào khu vực 16m50 khiến hàng phòng ngự của tuyển Nam Phi lóng ngóng, tạo điều kiện cho Nilla Fischer băng vào mở tỉ số trận đấu. Theo dõi lại pha quay chậm, hình ảnh cho thấy dường như đây là một pha phản lưới nhà của các cầu thủ Nam Phi hơn là cú dứt điểm của Fisher.

Trong trận đấu còn lại của bảng E, đội tuyển nước chủ nhà đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục trước đội tuyển Trung Quốc. Thế trận diễn ra khá cân bằng ở khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng khi Monica mở tỷ số cho đội tuyển Brazil ở phút 36, thì thế trận sau đó đã hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Trong hiệp 2, tuyển Brazil có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Andressa Alves và Cristane lần lượt ở phút 59 và 90 của trận đấu, để khép lại thắng lợi 3-0 cho nước chủ nhà. Với chiến thắng này, đội tuyển Brazil tạm thời dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên, đứng thứ 2 là tuyển Thụy Điển.

Ở bảng F, đội tuyển Đức vùi dập tân binh Zimbabwe 6-1 còn Canada đánh bại Australia 2-0. Bàn thắng của đội tuyển nữ Canada đến chỉ 20 giây sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc.

Với bàn thắng này, Janine Beckie đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các kỳ Olympic. Sớm hơn 9 giây so với kỷ lục trước đó của tiền đạo người Mexico Oribe Peralta trong trận tranh Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic (gặp Brazil) tại Olympic London 2012.

Hiện Đức đang dẫn đầu bảng F và Canada đứng thứ hai.

Trong khi đó, tại bảng G, đương kim vô địch Mỹ có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước New Zealand, còn Colombia và Pháp cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

Môn bóng đá nữ Olympic 2016 có 12 đội tham dự, được xếp ở 3 bảng E, F và G, mỗi bảng 4 đội (các bảng A, B, C, D thuộc bóng đá nam). Hầu hết những đội tuyển giàu truyền thống của bóng đá nữ đều góp mặt như Brazil, Trung Quốc, Canada, Pháp và nhà đương kim vô địch World Cup - đội tuyển Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục